Nội tiết , Tiểu đường hôm nay

5 bước xử lý khi bị hạ đường huyết cho người bệnh tiểu đường

Hạ đường huyết nếu không hiểu biết rõ khi gặp sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Tham khảo bài viết dưới đây để chăm sóc người thân của bạn tốt hơn trong việc phòng, xử lý hạ đường huyết.

Dấu hiệu bạn đang bị hạ đường huyết

Đường gluco có vai trò rất quan trọng, nó được đưa đến khắp các bộ phận trong cơ thể, thực hiện nhiều chức năng để đảm bảo cho sự sống của con người.

Khi lượng đường này sụt giảm, tuyến tụy của bạn sẽ giải phóng glucagon, một hooc môn giúp cơ thể phá vỡ lượng gluco dự trữ trong máu. Dẫn tới việc chúng ta gặp chứng hạ đường huyết đột ngột.

Người bị hạ đường huyết thường có tâm trạng bất ổn, bao gồm nhầm lẫn, lo lắng, căng thẳng, run rẩy, quá đói, đổ mồ hôi lạnh, da mềm nhũn, nhịp tim nhanh,mờ mắt chóng mặt và mệt mỏi.

Ngoài ra, nếu bạn kiểm tra đường huyết và thấy nó < 70 mg / dL, đó cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn đang bị hạ đường huyết. Người hạ đường huyết có thể cảm thấy hoa mắt, chóng mặt.

Xử lý khi bị hạ đường huyết

Khi thấy có dấu hiệu bị hạ đường huyết, bạn hãy làm theo các bước sau đây để khôi phục lại lượng đường máu ở mức bình thường:

Bước 1: Ngồi xuống kịp thời

Cần ngồi xuống ngay khi có dấu hiệu hạ đường huyết. Nếu có hiện tượng hạ đường máu cần ngồi xuống tại chỗ để đảm bảo an toàn. Dù bạn đang lái xe hay đi bộ, làm việc nhà thì cần dừng tất cả các hoạt động lại và ngồi xuống, hành động này sẽ giúp bạn giữ thăng bằng và ổn định trạng thái.

Bước 2: Kiểm tra lượng đường trong máu

Nếu bạn còn tỉnh táo bạn có thể sử dụng máy đo đường huyết. Nếu chỉ số 70mg/dl hoặc thấp hơn thì bạn đang bị triệu chứng hạ đường huyết.

Bước 3: Bổ sung carbohydrate (Carbs) vào cơ thể

Bổ sung carbonhydrat để làm tăng lượng đường trong máu, ăn bánh ngọt hay kẹo giúp tăng đường huyết cho người bệnh tiểu đường. Khi bạn bị hạ đường huyết cần bổ sung ngay Carbs sẽ mang lại lượng đường trong máu lên nhanh chóng. Bổ sung Carbs bằng những cách:

- Ăn từ 4 -5 bánh mặn.

- Hoặc 5-6 miếng kẹo cứng

- 4 muỗm cà phê đường

- 3-4 viên nén glucose

- ½ cốc nước ép trái cây hoặc soda

- 1 ly sữa

- 1 muỗng canh mật ong hoặc siro ngô

Bước 4: Chờ đợi và xác định phương pháp điều trị

Khi đã bổ sung Carbs một trong những cách trên thì bạn đừng tiếp tục ăn mà đợi khoảng 15 phút, sau đó kiểm tra lượng đường huyết một lần nữa. Nếu mức độ đường huyết vẫn giảm bạn ăn thêm 15-20gr đường hoặc carbohydrate. Bạn ăn và chờ đến khi nào nồng độ đường máu của mình lên 70mg/dl hoặc cao hơn thì thôi.

Bước 5: Tìm sự giúp đỡ y tế

Nếu lượng đường huyết của bạn không tăng bạn cần được chăm sóc y tế bởi các bác sỹ chuyên khoa sẽ điều trị cho bạn bằng cách tiêm glucogon để tăng nồng độ đường máu.

Như vậy, hạ đường huyết rất nguy hiểm đến tính mạng của người đái tháo đường nếu không có cách xử trí tốt. Do đó, người thân và bệnh nhân đái tháo đường cần có kiến thức tốt trong việc phòng và điều trị biến chứng tiểu đường trong đó có hạ đường máu

Những thực phẩm hạn chế nguy cơ bị hạ đường huyết

Lên kế hoạch bữa ăn là một phần thiết yếu giúp bạn kiểm soát chứng hạ đường huyết. Để tránh hạ đường huyết, bạn cần ăn đủ lượng carbohydrates trong mỗi bữa ăn; ăn vặt giữa các bữa ăn, trước khi tập thể dục và trước khi đi ngủ.

Lượng carbohydrates mà cơ thể chúng ta hấp thụ mỗi ngày có ảnh hưởng trực tiếp đến hàm lượng đường huyết. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, mỗi người cần tiêu thụ khoảng 45-60g carbohydrates cho mỗi bữa ăn.

 Theo Huyền Trang - Sức khỏe Cộng đồng

Mạng Y Tế
Nguồn: Alo bác sĩ (http://alobacsi.com/5-buoc-xu-ly-khi-bi-ha-duong-huyet-cho-nguoi-benh-tieu-duong-n276441.html)

Tin cùng nội dung

  • Chào Mangyte, Em bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và phải sử dụng dụng cụ hít nhưng không biết sử dụng sao cho đúng. Em nghe nói BV Đại học Y dược TPHCM có tổ chức tư vấn sử dụng dụng cụ hít, không biết điều này có đúng không? Kính mong Mangyte tư vấn giúp em. Chân thành cảm ơn.
  • Sáng nay (8/4) đi khám sức khỏe cùng cơ quan, tôi phát hiện ra bị tiểu đường với mức đường huyết lên đến 135mg/dl. Quá bất ngờ. Tôi không hiểu về chỉ số trên. Mangyte tư vấn giúp tôi nên làm gì, đi khám bác sĩ nào để bắt đầu điều trị.Tôi muốn đến phòng mạch tư để có thể trao đổi nhiều hơn với bác sĩ. Xin cảm ơn. Rất mong hồi âm sớm.
  • Ba tôi bị tiểu đường đã lâu, nay có biến chứng hoại tử ở chân, điều trị mãi không khỏi nhưng gia đình không muốn ba tôi phải đoạn chi. Nghe nói có phương pháp điều trị bằng oxy cao áp có thể giúp giữ lại chân tay cho người bệnh tiểu đường. Xin hỏi bệnh viện nào có điều trị phương pháp này và chi phí có tốn kém lắm không? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Hương - huomgnguyen...@yahoo.com.vn)
  • Theo Đông y, nguyên nhân của bệnh là do uất nhiệt hóa hỏa, làm phần âm của các tạng phủ, (phế, vị, thận, vân vân), bị hao tổn.
  • Từ xưa đến nay, chữa bệnh đái tháo đường bằng ăn uống được coi là cách chữa cơ bản nhất, đó là thực hiện chế độ ăn kiêng theo yêu cầu của bác sĩ nhằm duy trì lượng đường cần thiết trong máu. Chế độ kiêng khem không có nghĩa chỉ được ăn một vài loại lương thực và thực phẩm mà là lựa chọn thực phẩm cung cấp đủ lượng calo cho cơ thể.
  • Bệnh tiểu đường (hay đái tháo đường) là danh từ dùng để chỉ một nhóm các bệnh lý ảnh hưởng đến cách cơ thể sử dụng đường trong máu, thường đặc trưng bởi tăng đường máu.
  • Bệnh tiểu đường là một bệnh nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến mọi bộ phận và cơ quan trong cơ thể. Đó là lý do bệnh nhân cần được châm sóc từ nhiều bác sĩ.
  • Hạ đường huyết thường liên quan đến việc điều trị bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, một số tình trạng bệnh khác có thể gây hạ đường huyết.
  • Xét nghiệm dung nạp đường huyết, được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường týp 2, hoặc tình trạng rối loạn dung nạp đường huyết, tình trạng có thể dẫn đến bệnh đái tháo đường.
  • Bài Thuốc dân gian điều trị bệnh tiểu đường
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY