Tin y tế hôm nay

Tin y tế

5 điều cha mẹ có thể làm để giúp trẻ giảm stress trong đại dịch COVID-19

Cha mẹ cần phải quan tâm, hỗ trợ con vượt qua giai đoạn dịch bệnh để trẻ không bị những cảm xúc tiêu cực chi phối.

1. Trò chuyện với con về thông tin dịch bệnh

Cha mẹ nên có một cuộc trò chuyện chủ động, thẳng thắn với con cái về dịch bệnh covid-19, và vai trò quan trọng của trẻ trong việc giữ gìn sức khỏe cho bản thân. hãy nói với con về các triệu chứng của bệnh, một số triệu chứng thường rất giống với cảm lạnh hoặc cúm thông thường và không cần phải cảm thấy quá sợ hãi về điều này. hãy trấn an con rằng covid-19 có thể được chữa khỏi, không phải ai mắc bệnh cũng trở nặng và Tu vong, bởi vậy không nên quá lo lắng. điều quan trọng lúc này là giữ tinh thần thoải mái, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch.

 Dặn dò con khi cảm thấy không được khỏe, hoặc nếu chúng cảm thấy lo lắng về dịch bệnh thì phải hỏi cha mẹ để được giúp đỡ.

 2. Tạo cho trẻ một lịch trình trong ngày

Các bậc cha mẹ nên tạo cho trẻ một lịch trình trong ngày gồm thời gian học tập, làm việc và vui chơi. Việc sắp xếp thời gian biểu phải đảm bảo những việc quan trọng như học tập thực hiện trước sau đó mới đến các hoạt động khác.

Có thể để trẻ sử dụng điện thoại để vui chơi và kết nối với bạn bè, nhưng chỉ trong thời gian nhất định, còn thời gian khác dành để đọc sách, tập thể dục, thể thao, vui chơi hoặc giúp đỡ cha mẹ các công việc gia đình. Sẽ là một sự hứng thú với trẻ khi chúng có thể đoán trước được ngày mới chúng có thể làm việc gì và khi nào chúng được vui chơi.

Đối với trẻ em từ 10, 11 tuổi trở lên, nên để trẻ tự thiết kế lịch trình của mình. với trẻ nhỏ, khi cha mẹ sắp xếp thời gian biểu phải đảm bảo tất cả bài tập của trẻ phải được hoàn thành trước rồi mới đến các hoạt động khác.

Lưu ý, những việc quan trọng nên thực hiện vào đầu ngày mới sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. 

Cha mẹ cần thường xuyên chia sẻ, trò chuyện cùng trẻ để hiểu con hơn. 

 3. Kiểm tra về những thông tin dịch bệnh trẻ đã nghe

Có rất nhiều thông tin sai lệch về bệnh coronavirus (COVID-19).  Cần tìm hiểu xem trẻ đã biết về những thông tin gì và kiểm chứng xem những thông tin đó có đúng không để đưa chúng đi đúng hướng. Chỉ cho trẻ những kênh thông tin chính thống để trẻ có thể tìm hiểu thông tin dịch bệnh chính xác.         

 4. Dành thời gian cho con

Cha mẹ nên dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ với con. Nên tổ chức các trò chơi, hoạt động gia đình như chơi cờ, tập thể dục, dọn dẹp nhà, hay nấu ăn cùng nhau… để giải tỏa căng thẳng và gắn kết các thành viên trong gia đình.

Với thanh thiếu niên, không nên kiểm soát quá, cha mẹ cần cho con chút không gian riêng tư, cho trẻ sử dụng điện thoại để kết nối với bạn bè tuy nhiên ở một thời gian nhất định, không nên truy cập vào tài khoản xã hội của con.

Chia sẻ với con về những mối quan hệ xung quanh và những điều mà trẻ đang lo lắng để tìm cách tháo gỡ, giúp trẻ thoát khỏi cảm xúc tiêu cực.

5. Điều chỉnh cảm xúc của chính mình

Những thông tin về dịch bệnh cũng khiến cha mẹ lo lắng, tuy nhiên không thể hiện nỗi lo sợ đó trước mặt con bởi chúng có thể bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực của chính bạn.

Hải Đăng (Theo UNICEF)

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/cha-me-can-lam-gi-giup-tre-giam-tress-trong-dai-dich-covid-19-n194390.html)

Chủ đề liên quan:

cảm xúc tiêu cực covid-19 trẻ em

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY