Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Ảnh bé trai Việt được chọn xuất sắc năm 2020

Ảnh bé trai Phúc An, sinh ngày 1/4, mang chiếc mặt nạ phòng Covid-19 trên mặt, được Reuters lựa chọn là một trong những bức ảnh xuất sắc năm 2020.

Danh sách "xuất sắc" do Reuters chọn gồm 107 bức ảnh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, xã hội đến văn hóa, nghệ thuật, ghi lại một năm đầy biến động.

Huy khâm, tác giả bức ảnh, chia sẻ với vnexpress, bé trai nguyễn huy phúc an, sinh tại bệnh viện vinmec, hà nội, một ngày sau khi thủ tướng nguyễn xuân phúc ban hành chỉ thị cách ly xã hội trên cả nước trong 15 ngày đầu tháng 4, không tập trung quá hai người nơi công cộng. trước đó, hôm 28/3, bệnh viện bạch mai bị phong tỏa do liên quan 8 ca nhiễm ncov.

"Em bé sinh trong bối cảnh cách ly kéo dài ba tuần làm gián đoạn hầu hết hoạt động kinh tế và xã hội trên khắp đất nước. Song cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, các sinh linh vẫn chào đời", anh Khâm nói.

Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, là người trực tiếp phụ trách kíp mổ. Em bé chào đời cân nặng 2,8 kg, "mang tên Phúc An, hàm ý an bình và hạnh phúc", theo chia sẻ của bố mẹ bé.

"Chứng kiến khoảnh khắc cháu ra đời, tôi rất xúc động, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để hoàn thành công việc. Bé chào đời mang theo thông điệp 'khởi sinh mới, hy vọng mới', giữa bối cảnh Covid-19 càn quét toàn cầu, gây nên bao cái ch*t và ảnh hưởng tiêu cực lên hàng tỷ người", anh Khâm chia sẻ.

Bé Phúc An đeo tấm chắn giọt bắn, chuẩn bị đi tiêm chủng tại Hà Nội, ngày 13/4. Ảnh: Reuters.

Để hoàn thành bộ ảnh sinh nở thời Covid-19, anh Khâm phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch tại phòng khám thai và bệnh viện.

Khi Phúc An 13 ngày tuổi, quay lại bệnh viện tiêm phòng, với chiếc mặt nạ bảo vệ. Và anh Khâm đã ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

"Việc tuân thủ chặt chẽ các quy định chống Covid-19 góp phần tạo thành công cho Việt Nam trong cuộc chiến. Bé Phúc An đã may mắn chào đời trong hoàn cảnh thuận lợi đó", tác giả bức ảnh nói.

Khoảnh khắc lọt lòng của Phúc An nằm trong chùm ảnh "Sinh nở trong thời kỳ Covid-19". Theo đó, tác giả Huy Khâm đã theo sát hành trình của cha mẹ Phúc An, từ khi mang thai cho đến thời điểm lâm bồn.

Mang thai và sinh nở trong đại dịch là một thách thức với hàng triệu gia đình trên toàn cầu, trong bối cảnh bệnh viện quá tải, y bác sĩ kiệt sức, phong tỏa, cách ly xã hội. Đó là lý do hãng Reuters chọn chủ đề theo chân các phụ nữ thực hiện thiên chức đặc biệt, nhằm ghi lại những dấu ấn chỉ xuất hiện trong sự kiện "trăm năm có một".

Thục Linh

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/anh-be-trai-viet-duoc-chon-xuat-sac-nam-2020-4212040.html)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY