PGS.TS Phạm Mạnh Hùng trực tiếp can thiệp, vừa thao tác vừa thảo luận với thành viên chủ toạ tại hội nghị đang diễn ra tại Singapore. Ảnh: T.Hạnh
Các bác sĩ tại viện tim mạch quốc gia đã làm chủ được kỹ thuật động mạch vành qua da giúp bệnh nhân tránh phải chờ đợi lịch mổ và chịu đựng cuộc đại phẫu, phải mổ cưa xương ức với thời gian hậu phẫu kéo dài.
“với ca như này, nếu làm ở mỹ, chi phí gấp 5-10 lần, tại singapore gấp 5 lần, trong khi tại việt nam, tổng chi phí chỉ hết khoảng 160 triệu, trong đó bhyt đã chi trả 60 triệu”, pgs hùng thông tin.
Ca thứ 2 là bệnh nhân 70 tuổi bị phình và lóc tách động mạch chủ. trước đây, bệnh nhân sẽ phải mổ mở, thay đoạn động mạch chủ xuống bằng 1 ống ghép nhân tạo, tỉ lệ Tu vong sau phẫu thuật lên tới 70-80%, 30% còn lại chịu hậu phẫu nặng nề khiến bệnh nhân không thể thở và sẽ Tu vong vì biến chứng nhiễm trùng.
“thành công của 2 ca phức tạp đã được các chuyên gia hàng đầu trong khu vực và trên thế giới đánh giá rất cao về chuyên môn và sự hội nhập toàn diện của các bác sĩ việt nam. rất nhiều trung tâm thế giới đến hội nghị để học thì không có lý do gì bệnh nhân việt nam phải mất tiền ra nước ngoài điều trị”, pgs hùng nhấn mạnh.
Hiện tại, hiện viện tim mạch quốc gia là trung tâm có số lượng bệnh nhân nhiều nhất khu vực đông nam á với trên 12.000 ca mỗi năm.
Thúy Hạnh
Chủ đề liên quan:
bác sĩ bệnh mạch vành can thiệp can thiệp tim can thiệp tim mạch đặt stent lóc động mạch thế giới tim mạch trình diễn