Nhịp cầu nhân ái hôm nay

LDSC tài trợ thiết bị phòng máy tính cho trường Tiểu học Phú Lộc trị giá gần 400 triệu đồng

Ngày 21/4/2023, Tổ chức Latter-Day Saint Charities (LDSC – Hoa Kỳ) đã tài trợ trang thiết bị phòng máy tính cho trường Tiểu học Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ với tổng giá trị gần 400 triệu đồng.

Thành lập Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ Thành lập Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ

Nhân dịp tết cổ truyền bunpimay của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm 2023, ngày 14/4, hội hữu nghị việt nam - lào tỉnh phú thọ phối hợp với trường cao đẳng y tế phú thọ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt chi hội hội hữu nghị việt nam lào trường cao đẳng y tế phú thọ.

Trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam tại Lễ hội Đền Hùng Trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam tại Lễ hội Đền Hùng

Ngày 21/4, tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023; Liên hoan toàn quốc di sản văn hóa Phi vật thể được UNESCO ghi danh và Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO. Điểm mới tại Lễ hội Đền Hùng năm nay là Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô quốc gia.

Dự buổi tiếp nhận tài trợ có ông dư hồng quảng - giám đốc sở ngoại vụ, chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghi tỉnh phú thọ; ông layne peterson trưởng văn phòng dự án, giám đốc ldsc việt nam và bà ilene peterson, cùng đoàn công tác của tổ chức ldsc; ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trường tiểu học phú lộc.

LDSC tài trợ thiết bị phòng máy tính cho trường Tiểu học Phú Lộc trị giá gần 400 triệu đồng

Ông, bà layne & ilene peterson - giám đốc văn phòng dự án tại việt nam, trưởng đoàn công tác đã thay mặt tổ chức ldsc đã trao tặng phòng máy tính gồm: máy tính, máy chiếu và bàn ghế với tổng giá trị 393.339.000 đồng cho thầy cô và học sinh trường tiểu học phú lộc.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận tài trợ ông ông layne peterson trưởng văn phòng dự án, giám đốc ldsc việt nam, trưởng đoàn công tác đã thay mặt tổ chức ldsc gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan, đơn vị đã giúp đỡ hỗ trợ để việc trao tặng phòng máy tính cho trường tiểu học phú lộc diễn ra tốt đẹp. đặc biệt cảm ơn sở ngoại vụ tỉnh phú thọ trong thời gian qua luôn duy trì liên lạc thường xuyên để cung cấp thông tin, thống nhất kế hoạch thực hiện.

Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức ldsc đến các địa phương khảo sát nhu cầu và triển khai các hoạt động thiện nguyện tại các địa phương còn nhiều khó khăn của tỉnh phú thọ. ông hy vọng rằng tỉnh phú thọ sẽ tiếp tục phối hợp với ldsc triển khai các chương trình tài trợ tại tỉnh, góp phần cải thiện, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

LDSC tài trợ thiết bị phòng máy tính cho trường Tiểu học Phú Lộc trị giá gần 400 triệu đồng
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cảm ơn sự hỗ trợ của dự án, thầy giáo nguyễn tiến dũng – hiệu trưởng trường tiểu học phú lộc, huyện phù ninh (phú thọ) nhấn mạnh: các trang thiết bị giáo dục phòng máy vi tính do tổ chức ldsc tài trợ là món quà quý giá và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. đây cũng là động lực và sự hỗ trợ kịp thời để thầy trò nhà trường thi đua học tốt, dạy tốt. nhà trường tiếp nhận và cam kết sẽ quản lý tốt, sử dụng đúng mục đích, phát huy hết công năng của phòng tin học, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của học sinh.

Thành lập Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ Thành lập Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ

Nhân dịp tết cổ truyền bunpimay của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm 2023, ngày 14/4, hội hữu nghị việt nam - lào tỉnh phú thọ phối hợp với trường cao đẳng y tế phú thọ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt chi hội hội hữu nghị việt nam lào trường cao đẳng y tế phú thọ.

Dấu ấn Việt Nam sau 20 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Dấu ấn Việt Nam sau 20 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Năm 2005, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên gia nhập Công ước của UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam tại Lễ hội Đền Hùng Trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam tại Lễ hội Đền Hùng

Ngày 21/4, tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023; Liên hoan toàn quốc di sản văn hóa Phi vật thể được UNESCO ghi danh và Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO. Điểm mới tại Lễ hội Đền Hùng năm nay là Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô quốc gia.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/ldsc-tai-tro-thiet-bi-phong-may-tinh-cho-truong-tieu-hoc-phu-loc-tri-gia-gan-400-trieu-dong-185051.html)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Ngày 13/7, báo Dân trí, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái phối hợp với chính quyền địa phương huyện Văn Yên và xã Châu Quế Hạ long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình 2 phòng học Dân trí tại Trường mầm non Châu Quế Hạ, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái do tổ chức Nagoya Taiko Lions Club tài trợ.
  • (MangYTe) - Ngày 6/3, báo Dân trí, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái phối hợp với chính quyền địa phương huyện Văn Yên và xã Châu Quế Hạ long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình 2 phòng học Dân trí tại Trường mầm non Châu Quế Hạ, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái do tổ chức Nagoya Taiko Lions Club tài trợ.
  • Ngày 22/12, bác sĩ Đặng Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cho biết, sức khỏe bệnh nhân Hoàng Trọng Trắc đang hồi phục tốt. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp được với mọi người và có thể cử động nhẹ.
  • (MangYTe) Ngày 12/12 tại trụ sở Liên Hợp quốc ở Hà Nội, Công ty Kimberly-Clark, nhà sản xuất tã giấy Huggies đã công bố dự định hợp tác với UNICEF nhằm hỗ trợ những sáng kiến cải thiện sức khỏe của trẻ sơ sinh và giảm Tu vong ở trẻ sơ sinh tại các tỉnh miền núi phía bắc và Tây Nguyên của Việt Nam.
  • (MangYTe) Đó là kiến nghị của Công ước Khung về kiểm soát Thuốc lá (FCTC) tại Hội thảo tăng cường hoạt động tuyên truyền về việc thực thi Công ước Khung về kiểm soát Thuốc lá và Luật phòng, chống tác hại Thuốc lá (PCTHTL) do Bộ TTTT tổ chức.
  • Kể từ tháng 3-2019, sau khi không còn nhận nguồn tài trợ miễn phí Thuốc ARV điều trị, bệnh nhân HIV/AIDS được chuyển sang dùng nguồn BHYT. Đến 30-9, 40/63 tỉnh, thành phố bố trí ngân sách địa phương cho mua thẻ BHYT với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng, trên 24 nghìn thẻ BHYT được mua từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn các dự án viện trợ quốc tế.
  • Tỉnh Phú Thọ đã có đầu tư đúng mức và đúng tầm cho y tế cơ sở phát triển vững chắc.
  • Sáng 22/2/2019, BVĐK tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày hội Giọt hồng Blouse trắng đất tổ năm 2019.
  • (MangYTe) - Con được chẩn đoán bị nhiễm trùng, hở van 2 lá kèm tình trạng suy tim nặng nên phải tiến hành phẫu thuật, tuy nhiên anh chẳng vay thêm được đồng nào. Lí do là bởi cả đứa lớn và đứa nhỏ đều thay nhau đi mổ vì bệnh tim khiến anh kiệt quệ, những chỗ vay được anh đã mượn trước đó hết cả rồi.
  • Dịch bệnh tay chân miệng không chỉ bùng phát mạnh ở khu vực đồng bằng, thành thị mà còn xuất hiện ở huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY