Tình yêu và giới tính hôm nay

Phương Anh Đào kể chuyện ám ảnh đến mất ăn mất ngủ khi đóng Vô Diện Sát Nhân

Mới đây, Phương Anh Đào chính thức comeback với vai diễn mới lạ, kịch tính trong phim điện ảnh Vô Diện Sát Nhân. Trong lần trở lại này, cô đã nhận lời ngay vì kịch bản xuất sắc. Bên cạnh đó, Phương Anh Đào chia sẻ nhiều lần bật khóc vì đã trải qua những cảm xúc quá “khủng khiếp” mà nhân vật cô hóa thân phải chịu đựng.

Phương Anh Đào được mệnh danh là "ngọc nữ" mới trong làng điện ảnh Việt Nam. Tuy mới bắt đầu với sự nghiệp diễn xuất, Phương Anh Đào đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả và thu hút nhiều khán giả hâm mộ. Thực tế, những bộ phim Phương Anh Đào góp mặt đều mang lại thành công lớn.

Mới đây, Phương Anh Đào đã đồng ý nhận vai chính "khó nhằn" trong phim điện ảnh Vô Diện Sát Nhân. Đây là một trong những bộ phim điện ảnh mang thể loại kịch tính (thriller), đánh dấu bước ngoặt trong lĩnh vực khai thác đề tài phim Việt Nam. Vô Diện Sát Nhân do Công ty Cổ phần Color Man Entertaiment kết hợp cùng công ty Triplo Pictures sản xuất và được phát hành bởi CGV Cinemas Vietnam.

Phương Anh Đào chia sẻ đã thực sự bị thu hút bởi kịch bản phim. "Ngọc nữ" không khỏi xuýt xoa và "nổi da gà" trước nội dung và ý nghĩa mà phim mang lại đối với công chúng. Tuy thuộc thể loại thriller nhưng phim vẫn xoáy sâu vào những vấn đề và hiện trạng đang "nóng" của xã hội. Đây là cơ hội để nhà sản xuất cũng như là Phương Anh Đào đưa ra thông điệp quan trọng đến mọi người. Bên cạnh đó, nữ diên viên đến từ Cà Mau còn bị kích thích bởi thể loại khác lạ đối với những gì cô đã từng có cơ hội trải nghiệm.

Xuất hiện trong phim, Phương Anh Đào liên tục bị tên sát nhân giấu mặt truy đuổi và sát hại thảm khốc bằng nhiều cách khác nhau. Những cảnh tượng rùng rợn, máu me sẽ khiến khán giả tự hỏi liệu tên vô diện ấy có mối thù như thế nào với nhân vật trong phim? Đó cũng là điều Phương Anh Đào thích thú. Việc liên tục phải thể hiện nỗi đau ch*t chóc hết lần này đến lần khác là một thử thách đầy mới lạ và thú vị với Phương Anh Đào. Những trạng thái lo lắng, nghi ngờ, hoảng sợ đến kích động của nhân vật Phương Anh trong Vô Diện Sát Nhân hoàn toàn khác với độ "cool" ngầu, cá tính hay ngọc nữ của cô trước kia.

Khi vào vai bác sĩ Phương Anh, Phương Anh Đào đã nhiều lần vượt quá sức chịu đựng của bản thân. Kịch bản phim khủng khiếp khiến Phương Anh Đào áp lực không kém. "Ngọc nữ" chú tâm và để nhiều tâm huyết vào bộ phim. Để nhập vai tốt nhất, Anh Đào dành hẳn một quãng thời gian dài để nghiên cứu kỹ nhân vật đến nỗi "mất ăn mất ngủ". Không những nghiền ngẫm, tưởng tượng, Phương Anh Đào còn tự chất vấn, len lỏi vào quá khứ để đào bới lại những phần ký ức thực tế không mấy tốt đẹp của mình. Mặc dù đã quên đi, Phương Anh Đào tình nguyện khui lại nó để tìm sự đồng điệu, cảm thông với tâm hồn đau thương trong phim.

Bên cạnh đó, Phương Anh Đào không tránh khỏi xây xát trong quá trình quay cảnh truy đuổi, giết chóc. Những vết trầy xước nhiều đến nỗi Anh Đào đã nhiều lần bật khóc. Tuy nhiên, điều đó không khiến Anh Đào gục ngã. Trái lại, nữ diễn viên xinh đẹp lại cảm thấy xứng đáng vì nó góp phần cho bộ phim trở nên chân thật hơn. Khán giả cũng sẽ cảm thông cho nhân vật Phương Anh hơn nữa.

Ngoài Phương Anh Đào, bộ phim điện ảnh Vô Diện Sát Nhân còn quy tụ nhiều diễn viên đầy tiềm năng như: Hiếu Nguyễn, Oanh Kiều, Quách Ngọc Tuyên, Châu Thế Tâm… hứa hẹn sẽ "khuấy đảo" màn ảnh rộng vào nửa đầu năm 2020.

Phim điện ảnh Vô Diện Sát Nhân chính thức công chiếu rộng rãi trên các cụm rạp toàn quốc từ ngày 17/04/2020.

Theo Trí Thức Trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/phuong-anh-dao-ke-chuyen-am-anh-den-mat-an-mat-ngu-khi-dong-vo-dien-sat-nhan-20200310123239486.chn)

Tin cùng nội dung

  • (Mangyte) - Dạo này em không biết mình bị gì mà cứ mất ngủ hoài, trung bình mỗi ngày em ngủ được có 5 tiếng.
  • Từ rất lâu dị ứng, phản ứng và sốc phản vệ đã trở thành nỗi ám ảnh của các bác sĩ.
  • “Rối loạn ám ảnh sợ hãi” còn gọi là rối loạn nghi thức ám ảnh (Obsessive - Compulsive Disorder - OCD).
  • Bé nhà em 4 tuổi, vừa qua bé nhìn thấy bếp ga chiên cá cháy bóc khói khắp nhà, bé sợ hãi nên giờ không cho nấu ăn, luôn miệng nhắc không được nấu ăn...
  • Bố cởi sạch quần áo của con rồi trói vào cột điện vì tội mê chơi. Chú phạt cháu đeo bảng “Tôi là thằng ăn cắp” đứng trước cửa nhà...
  • Cây sản đắng còn có tên khác là thanh ngâm, mật cá, thằm ngăm đất, cỏ mật đất còn, Người Thái gọi là co kham đin. Tên khoa học là Picria terrae Lour, thuộc họ hoa mõm sói (Scrophulariaeae). Là loài cây thân cỏ, sống hằng năm cao khoảng 20cm.
  • Theo Đông y, lục lạc ba lá có vị ngọt, hơi chát, tính mát, có tác dụng bổ can thận, sáng mắt ích tinh. Thân và lá có vị đắng, tính bình có tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu.Cây lục lạc ba lá còn có tên gọi là cây sục sạc, rủng rảng, muồng phân, muồng lá tròn, dã hoàng đậu, chư thi đậu…, thuộc họ Cánh bướm Papilionaceae. Là loại cây mọc hoang ở nhiều nơi trên cả nước, thường mọc ven đường đi, bờ sông, đất hoang.
  • Cây xấu hổ tên khác là cỏ thẹn, cỏ trinh nữ, cây mắc cỡ, hàm tu thảo (tên Thu*c trong y học cổ truyền) là một cây nhỏ, mọc thành bụi lớn. Đặc điểm dễ nhận nhất của cây là lá khi đụng phải sẽ cụp rủ xuống nên có tên gọi như trên.
  • Mất ngủ được coi là tình trạng rối loạn giấc ngủ, thường gặp ở người già hoặc người làm việc trí óc căng thẳng. Người bị mất ngủ khó rơi vào giấc ngủ hoặc không duy trì được giấc ngủ dài như mong muốn, kèm theo đau đầu, chóng mặt, hồi hộp, lo lắng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mất ngủ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, người già thường dễ bị mất ngủ hơn.
  • Thỉnh thoảng chúng ta có thói quen kiểm tra tỉ mỉ mọi việc. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra lại để đảm bảo mình đã tắt bếp điện hay bàn ủi trước khi ra khỏi nhà. Nhưng những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng bức (OCD) cảm thấy cần kiểm tra mọi việc lặp đi lặp lại, hoặc có những ý nghĩ hay thực hiện những quy trình và nghi thức lặp đi lặp lại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY