Huyết áp , Tim mạch hôm nay

Trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ trước COVID-19

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nhi khoa mới đây cho thấy, trẻ em nhiễm SARS-CoV-2, có thể không có triệu chứng. Điều này đặt ra vấn đề an toàn khi mở cửa trường học trở lại.

Phát hiện tải lượng virus cao ở trẻ em

Trong đại dịch covid-19, các nhà khoa học chủ yếu sàng lọc các đối tượng có triệu chứng, vì vậy đã đưa ra kết luận chủ quan rằng phần lớn những người bị nhiễm bệnh là người lớn. tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng trẻ em là đối tượng cần được quan tâm bảo vệ.

Nghiên cứu trên 192 trẻ em và thanh niên (từ trẻ sơ sinh đến 22 tuổi) cho thấy 49 người có kết quả xét nghiệm dương tính với sars-cov-2 và 18 người khác có các triệu chứng của covid-19. hơn một nửa số trẻ em bị nhiễm bệnh đến từ các cộng đồng có thu nhập thấp, nơi các gia đình thường có nhiều thế hệ, bao gồm cả những người lớn tuổi như ông bà rất dễ bị nhiễm covid-19.

Các nhà khoa học nhận thấy rằng, trẻ em bị nhiễm bệnh có chứa một lượng virus rất cao trong đường hô hấp. tải lượng virus này vượt quá tải lượng virus của những bệnh nhân người lớn ốm nặng được chăm sóc trong các phòng chăm sóc đặc biệt. điều đó rất quan trọng, vì khả năng truyền sars-cov-2 của người bị nhiễm sẽ tăng lên cùng với số lượng virus cao trong đường hô hấp.

Theo các nhà khoa học, mức độ cao của virus đã được tìm thấy trên trẻ em ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trong 2 ngày đầu tiên nhiễm bệnh. trong khi đó, vai trò của trẻ em trong việc lây lan covid-19 có thể đã bị đánh giá thấp.

COVID-19
Cần bảo vệ trẻ em trước sự tấn công của SARS-CoV-2.

Đặt ra vấn đề an toàn khi mở cửa trường học trở lại

Theo TS. Alessio Fasano, Trung tâm Nghiên cứu Sinh học và Miễn dịch Niêm mạc tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts ở Boston, tác giả nghiên cứu, nếu các trường học mở cửa trở lại hoàn toàn mà không có các biện pháp phòng ngừa cần thiết, thì thật đáng ngại.

Nhóm nghiên cứu ở boston đồng ý rằng, trong phần lớn các trường hợp, trẻ em bị nhiễm sars-cov-2 thường nhẹ. tuy nhiên, mối nguy hiểm thực sự nằm ở việc chúng hòa nhập với những người lớn dễ bị tổn thương hơn.

Bên cạnh nguy cơ tiềm ẩn lây truyền trong các hộ gia đình, việc trẻ em mang theo lượng virus cao sẽ gây ra mối lo ngại tương tự đối với giáo viên và các nhân viên phục vụ khác trong trường học. ở đây cũng có rất nhiều người dễ bị tổn thương với covid-19.

Theo các nhà nghiên cứu, vì rất nhiều trẻ em có tải lượng virus cao không có triệu chứng, nên việc dựa vào kiểm tra thân nhiệt hoặc theo dõi triệu chứng sẽ không đủ để giữ an toàn cho giáo viên và các nhân viên khác. thay vào đó, việc kiểm tra ngẫu nhiên học sinh và thực hiện một loạt các biện pháp an toàn như: đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay và kết hợp học tập từ xa và học trực tiếp - có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của covid-19 trong trường học.

Bs. dolly sharma trực tiếp điều trị các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em tại bệnh viện đại học staten island ở new york cũng đồng ý rằng, việc lây truyền sars-cov-2 ở những trẻ em nhiễm covid-19 không có triệu chứng vẫn là một mối quan tâm đáng kể liên quan đến việc mở lại các trường học, trung tâm chăm sóc ban ngày và trường đại học...

Kết quả của nghiên cứu này cung cấp các dữ kiện cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách để đưa ra quyết định tốt nhất có thể cho các trường học, trung tâm chăm sóc ban ngày và các cơ sở phục vụ trẻ em khác.

Dương Sơn

((Theo Drug))

Nguồn: suckhoedoisong.vn

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe toàn dân (http://suckhoetoandan.vn/p/5f51b39df8ec6e52f57fde02)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY