Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Virus corona gây ra căn bệnh mới nguy hiểm ở trẻ em

Dân trí Nghiên cứu mới cho thấy trẻ em bị nhiễm virus corona phát triển tình trạng viêm lạ và nguy hiểm tương tự như hội chứng Kawasaki.

Ít nhất 100 trẻ em ở mỹ đã phát triển một loạt các triệu chứng viêm có khả năng đe dọa tính mạng sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona. con số tương tự đã được thấy ở anh và các nơi khác ở châu âu.

Các triệu chứng của bệnh nhi rất giống với hội chứng kawasaki, một rối loạn hiếm gặp xảy ra ở 9-20/100.000 trẻ em mỹ dưới 5 tuổi mỗi năm.

Các bác sĩ đang nỗ lực để tìm ra mối liên quan giữa các triệu chứng này và virus corona, nhưng phát hiện mới nhất, từ Đại học Hoàng gia London, cho thấy những gì đang xảy ra với trẻ mắc COVID-19 khác với hội chứng Kawasaki.

Cụ thể, họ phát hiện ra rằng trẻ bị virus corona có xu hướng lớn tuổi hơn những trẻ mắc hội chứng kawasaki và dễ phát triển các vấn đề về tim và mạch máu có thể đặc biệt đe dọa đến tính mạng.

Kết quả nghiên cứu cũng gợi ý rằng tình trạng bệnh mới có lữ không chỉ liên quan, mà còn do virus corona gây ra.

“Căn bệnh mới, PIMS-TS, cực kỳ hiếm gặp nhưng nó có thể khiến trẻ bị ốm rất nặng, vì vậy điều quan trọng là phải xác định đúng bệnh để chúng ta có thể theo dõi chặt chẽ và điều trị tốt nhất”, tác giả chính của nghiên cứu, TS Elizabeth Whittaker, Đại học Hoàng gia London nói.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá 58 trẻ em đáp ứng các tiêu chí về rối loạn viêm đa hệ thống trẻ em đã được đề xuất bởi cả cơ quan y tế anh và tổ chức y tế thế giới.

Trong số những trẻ bị viêm đa tạng, 83% có kháng thể virus corona, nghĩa là trẻ đã bị nhiễm.

Điều này phù hợp với những phát hiện từ nghiên cứu của Mt Sinai được thực hiện ở New York, trong đó đề xuất rằng các triệu chứng giống như Kawasaki có thể là do một phiên bản nhi khoa của “bão cytokine” ở người lớn - nhưng có vẻ tấn công trẻ sau đó, thường sau khi đã hết nhiễm virus corona.

Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu hiệu của cả viêm toàn thân và các vấn đề về tim trong máu của trẻ.

Viêm là một phần quan trọng trong phản ứng của hệ miễn dịch với nhiễm trùng, xảy ra khi các tế bào chống vi trùng tràn ngập nơi xâm nhập của mầm bệnh.

Nhưng ở những bệnh nhân Covid-19 người lớn, phản ứng này đôi khi bị lạc lối, khi hệ miễn dịch cố gắng và không thể loại bỏ virus “lạ”.

Lúc đó, bản thân tình trạng viêm có thể bắt đầu áp đảo và làm tổn thương các mô khỏe mạnh, dẫn đến bệnh nặng và thậm chí Tu vong.

Hầu hết trẻ bị nhiễm virus corona chỉ phát triển các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Nhưng một nhóm nhỏ trẻ nhiễm virus gặp nguy hiểm với các triệu chứng viêm, khiến trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ (cdc), dịch vụ y tế quốc gia (nhs) ở anh và who đưa ra cảnh báo.

Cả hội chứng Kawasaki và căn bệnh mới này đều có biểu hiện đầu tiên là sốt kéo dài nhiều ngày.

Tuy nhiên, trẻ dương tính với Covid có xu hướng bị đau bụng và tiêu chảy, các triệu chứng không thường xuất hiện ở Kawasaki.

Tình trạng viêm nguy hiểm cũng hay gặp hơn nhiều ở trẻ da đen hoặc gốc Á.

Bệnh Kawasaki được biết là gây tổn thương cho các mạch máu, hạn chế sự phát triển của chúng và làm giảm lưu lượng máu đến tim.

Điều này biểu hiện rõ ở trẻ em bị căn bệnh mới - hiện đang được gọi là hội chứng viêm đa hệ thống nhi khoa liên quan tạm thời với sars-cov-2, hay pims-ts - có thể dễ bị các vấn đề về tim, sốc và suy tạng hơn.

Liệu pháp miễn dịch đã được chứng minh là giúp trẻ em bị kawasaki đánh bại viêm nhanh hơn và đang được thử nghiệm ở trẻ em mắc pims-ts, tuy nhiên các nhà nghiên cứu lưu ý rằng hai tình trạng này khác nhau đế mức cần theo dõi cẩn thận việc điều trị.

Vẫn còn sớm để khẳng định PIMS-TS là do Covid-19 gây ra.

Nhưng với 45 trong số 58 trẻ trong nghiên cứu có kết quả dương tính với kháng thể virus corona, các nhà nghiên cứu cho biết khó có khả năng sự xuất hiện của căn bệnh mới giữa đại dịch này là một sự trùng hợp.

Cẩm Tú

Theo DM

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/suc-khoe/virus-corona-gay-ra-can-benh-moi-nguy-hiem-o-tre-em-20200611064218494.htm)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY