Trẻ em hôm nay

Chăm sóc trẻ em

Ăn xôi đậu phộng, bé 2 tuổi bị hóc phải mổ

MangYTe - Bé trai 2 tuổi ăn xôi đậu phộng thì bị hóc, dẫn đến khó thở, ho và được đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ đã mổ cho bé và lấy ra 2 dị vật là 2 mảnh đậu phộng nằm ở phế quản gốc hai bên.

Tối 11-6, tin từ bệnh viện trung ương huế cho biết bệnh viện vừa mổ lấy dị vật nằm trong phế quản của một bé trai 2 tuổi trú tỉnh quảng trị. dị vật này là hột đậu phộng.

Theo người nhà của bé, vào sáng 10-6, bé ăn xôi đậu phộng thì đột nhiên ho sặc sụa, khó thở, nôn ra bọt hồng và tím môi từng cơn.

Thấy bé càng lúc càng khó thở, người nhà đưa bé đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị hóc và tiến hành chụp cắt lớp lồng ngực. hình ảnh cho thấy có dị vật ở phế quản gốc phải. chiều cùng ngày, bé được chuyển vào bệnh viện trung ương huế cơ sở 2 trong tình trạng lơ mơ, thở gắng sức, nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu cho bé.

Kíp mổ với sự phối hợp giữa hai khoa tai mũi họng và gây mê hồi sức đã lấy ra được dị vật là hai mảnh đậu phộng nằm ở phế quản gốc cả hai bên.

Sau mổ, bé tỉnh táo, tự thở và được chuyển về khoa nhi tiếp tục điều trị nội khoa.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, đây là một ca lâm sàng hiếm thấy và rất nguy hiểm. Thông thường, dị vật phế quản chỉ ở một bên và phế quản bên còn lại sẽ thực hiện chức năng thông khí cho cơ thể. Còn trường hợp này dị vật mắc ở cả hai phế quản gốc, dẫn đến tình trạng khó thở và suy hô hấp cho bệnh nhân.

"Vì thế, các bậc phụ huynh cần tránh cho trẻ đưa đồ vật, đồ chơi vào miệng ngậm, không nên cho trẻ ăn những thức ăn dễ hóc như hạt lạc, hạt dưa, hạt hướng dương..." - một bác sĩ khuyến cáo.

NHẬT LINH

Mạng Y Tế
Nguồn: Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/an-xoi-dau-phong-be-2-tuoi-bi-hoc-phai-mo-20210611195623362.htm)

Tin cùng nội dung

  • Mới đây, Sở Y tế Đồng Nai kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổ chức họp mặt với anh em báo chí trong và ngoài tỉnh nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.
  • Xuất thân từ ngôi trường Trung học Hàm Nghi ở Huế, học Đại học Y khoa và ra trường năm 1972, mấy chục năm sau anh đã trở thành một thầy Thuốc nổi danh “Lương y như từ mẫu”.
  • Tôi là một người đàn ông có vợ và ba đứa con. Cuộc sống vật chất của tôi tương đối thoải mái nhờ có nhà hàng ăn mà tôi làm chủ.
  • Thực tế, qua triển khai, hệ thống liên kết dữ liệu và phần mềm giám định nhận được sự đánh giá tích cực từ phía các cơ sở KCB. TS. Nguyễn Thanh Hồi...
  • Sau khi bác sĩ (BS) T.Q.H. ở Bệnh viện đa khoa Lâm Thao (Phú Thọ) bị kỷ luật bởi hình ảnh cho chân lên giường khi khám bệnh...
  • Theo các chuyên gia y tế, tính mạng con bạn có thể gặp nguy hiểm ngay khi ở trong gia đình với chỉ một hạt na, hạt táo hay chỉ đơn giản là một hạt lạc rang.
  • Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (BV TW Huế), GS.TS.BS. Bùi Đức Phú cho biết, theo cam kết với Bộ Y tế, từ ngày 27/2, BVTW Huế đã thực hiện không để bệnh nhân nằm giường ghép sau 48 giờ nhập viện.
  • Đối với trẻ chẳng may bị hóc dị vật, người lớn cần thực hiện ngay thủ thuật Heimlich để lấy dị vật. Nếu dị vật không bắn ra cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.
  • Hóc dị vật đường thở là một trong những T*i n*n cực kỳ nguy hiểm nhưng lại không được cha mẹ thật sự chú ý hoặc có lúc bị lãng quên.
  • Không chỉ trẻ nhỏ hay bị sặc, hóc mà người lớn cũng có thể bị nếu chúng ta bất cẩn. Dưới đây là một vài cách xử lý cứu người bị sặc, hóc dị vật.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY