Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Không phải nước rửa tay khô, chuyên gia tiết lộ bà bầu và trẻ em rửa tay bằng thứ này là hiệu quả nhất

Rửa tay thường xuyên là một trong những cách phòng virus corona được WHO khuyến cáo, đối với bà bầu và trẻ em hãy chọn thứ này rửa tay để đem lại hiệu quả tốt nhất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 (virus corona hay nCoV), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mọi người nên chủ động phòng tránh bằng cách đeo khẩu trang, tránh tụ tập nơi đông người, "Khi một người nhiễm bệnh ho, nước bọt bắn ra xung quanh. Một người khác không may bị dính và vô tình chạm vào miệng trẻ, khiến việc truyền nhiễm có thể xảy ra".

Vì lo lắng trước dịch Covid-19 nên bà bầu và các mẹ đang nuôi con nhỏ đều đổ xô tìm mua các nước loại nước rửa tay khô, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế vẫn khuyến cáo rửa tay bằng nước xà phòng là cách hữu hiệu để phòng ngừa bệnh tật. TS.BS Đào Thị Yến Phi - Trưởng Bộ môn dinh dưỡng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP HCM cũng chia sẻ, thay vì dùng nước tay khô, mẹ bầu và trẻ nhỏ nên rửa tay bằng nước và xà phòng là hiệu quả nhất. Nước rửa tay khô chỉ dùng trong trường hợp đi ra ngoài, nhưng khi về nhà vẫn phải rửa tay lại với nước và xà phòng.

"Da của trẻ nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi các tác động mạnh. Trong các cách để làm sạch tay thì cách tốt nhất là rửa tay với nước và xà phòng, chứ không phải dùng nước rửa tay khô. Nước rửa tay khô chúng ta chỉ sử dụng khi ra ngoài, nhưng sau khi về nhà chúng ta vẫn rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Các loại nước rửa tay khô có độ kiềm ở mức trung tính thì an toàn cho trẻ. Tuy nhiên trong điều kiện không có loại đó, chúng ta có thể sử dụng bất kì dạng nước rửa tay khô nào cho trẻ, nhưng sau đó sẽ rửa lại bằng xà phòng và nước sạch. Cha mẹ lưu ý, chúng ta nên tập cho trẻ tự rửa tay, điều này rất quan trọng vì khi trẻ biết cách rửa tay thì trẻ sẽ cẩn thận hơn.

Trong xà phòng có 2 đầu, 1 đầu là là chất béo, 1 đầu bên kia là chất tan trong nước. Khi chúng ta xoa xà phòng lên tay, đầu chất béo sẽ bám lên tay và nước sẽ rửa đi, đây là cách loại bỏ tất cả những vật sống như vi khuẩn, màng tế bào nhiễm khuẩn ra khỏi tay tốt nhất. Trong khi đó nếu chúng ta xịt một loại nước diệt khuẩn lên tay, đặc biệt là các loại cồn cao như cồn 90 độ thì nó bay hơi rất nhanh và tạo thành một lớp màng như xác vi khuẩn. Nó không làm sạch sâu được giống như chúng ta rửa tay bằng xà phòng.

Cho nên rửa tay bằng xà phòng luôn là tốt nhất, nước rửa tay khô, nước rửa tay diệt khuẩn chỉ là tiện lợi".

Ngoài việc rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, bác sĩ Yến Phi cũng nhấn mạnh cả mẹ bầu và trẻ em đều nên ăn uống cân đối, không dư thừa, không thiếu; uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh, trái cây để hệ miễn dịch được hoạt động hiệu quả hơn.

*Những mẹ có con nhỏ hãy làm bài trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra độ hiểu biết của mình về covid-19 (ncoV).

Trong trường hợp đi ra ngoài không có sẵn xà phòng và nước, mọi người có thể mang theo nước rửa tay khô. Đối với phụ nữ mang thai và trẻ em, sức đề kháng tương đối yếu thì câu hỏi đặt ra là những loại nước rửa tay khô trên thị trường có đủ an toàn đề phòng chống virus corona hay không? Theo bác sĩ nhi khoa Trương Hoàng Hưng (đang sinh sống và làm việc tại bang Texas (Mỹ): "Bố mẹ chỉ cần lựa chọn các loại dung dịch rửa tay khô chứa cồn 60%-75% là được. Dung dịch này tiêu diệt được hầu hết các loại virus, nên có tác dụng rất tốt phòng ngừa lây lan thời corona. Phòng thí nghiệm của Trung Quốc cũng cho biết là dung dịch chứa cồn 75% diệt virus corona tốt".

Đối với phụ nữ mang thai, khi mua nước rửa tay khô hoặc xà phòng sát khuẩn, các mẹ hãy đọc kĩ bảng thành phần để đảm bảo không có chất Triclosan hoặc Triclocarban. Các nhà khoa học thuộc Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ, cho biết chất Triclosan có thể phá hoại sự lưu thông máu bình thường trong tử cung và khiến cho não của thai nhi bị thiếu oxy. Trong khi đó, Triclocarban có xu hướng tích lũy và khả năng hấp thụ qua da rất nhanh. Chất này ngấm vào máu, tập trung ở các mô mỡ của người và động vật gây ra các bệnh nguy hiểm, bao gồm rối loạn hormone giới tính, ung thư… Chất này có thể truyền qua nhau thai tới thai nhi, hoặc tiết vào sữa khiến trẻ bú mẹ bị ảnh hưởng.

Cha mẹ đừng quên tải ngay app Lotus để làm ngay 11 câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra độ hiểu biết về covid-19 (ncoV), cũng như tham khảo lời khuyên của những chuyên gia hàng đầu.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/khong-phai-nuoc-rua-tay-kho-chuyen-gia-tiet-lo-ba-bau-va-tre-em-rua-tay-bang-thu-nay-la-hieu-qua-nhat-20200211181544688.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY