Nhiều người thường lẫn lộn hai khái niệm lãnh cảm với không có khả năng cực khoái.
Đó là hai trường hợp khác nhau của chứng rối loạn về đáp
ứng nhu cầu T*nh d*c và cần được phân biệt đúng đắn.
Người
lãnh cảm là không có, hoặc rất khó có ham muốn tình
dục. Về mặt tâm lí, đó là người không hề có ý nghĩ kích thích T*nh d*c. Về mặt
sinh lí, họ là người không có khả năng tiết ra dịch tiết *m đ*o để bôi
trơn khi giao hợp và đôi khi *m đ*o co
chặt lại, ngăn cản sự thâm nhập của D**ng v*t từ ngoài vào. Họ coi giao hợp là
một việc khổ sai, miễn cưỡng chấp nhận với thái độ lạnh nhạt, coi đây là một
trò vô bổ, không mang lại khoái cảm nào cho cơ quan Sinh d*c hay bất kì bộ phận
nào trên cơ thể.
lãnh cảm là tình trạng không thèm muốn, không có kích thích
T*nh d*c, hoàn toàn không liên quan tới sự có hoặc không có khả năng cực khoái.
Đương nhiên, người phụ nữ không thèm muốn quan hệ T*nh d*c sẽ khó có được khoái
cảm và đạt tới cực khoái.
Không có khả năng cực khoái: Là hiện tượng người phụ nữ có
thèm muốn T*nh d*c, đáp ứng khi có kích thích nhưng không đạt được cực khoái
khi giao hợp. Tình trạng không cực khoái sơ cấp xảy ra ở những phụ nữ không lần
nào đạt được cực khoái trong sinh hoạt T*nh d*c; tình trạng thứ cấp xảy ra ở
những người đã ít nhất một lần, nhưng hiện nay không sao đạt tới nữa.
Chức năng T*nh d*c ở người phụ nữ thường qua hai giai đoạn
chủ yếu là: giai đoạn thèm muốn (kích thích) và sau giai đoạn cực khoái, nhưng
vì các trục trặc thường xen lẫn vào nhau, cùng thể hiện một lúc, hoặc tiếp nối
nhau nên khó đánh giá chính xác mức quan trọng của rối loạn. Có khi rối loạn
xảy ra chỉ do đôi bên điều chỉnh, đòi hỏi ăn ý hoặc do cách phản ứng của cơ thể
khác nhau.
Thông thường ở nữ giới phải có biểu hiện tình yêu, yếu tố
tình cảm, nữ giới mới sẵn sàng chấp nhận quan hệ T*nh d*c.
Bệnh
lãnh cảm còn được gọi là bệnh mất hưng phấn T*nh d*c sơ
cấp. Trường hợp này hiếm gặp, nhưng trong thực tiễn vẫn có những phụ nữ không
bao giờ thèm muốn T*nh d*c dù cho đối tác là ai, quan hệ T*nh d*c với nhau
trong hoàn cảnh nào. Họ thực sự là những người
lãnh cảm. Những người phụ nữ, âm
đạo không tiết ra chất bôi trơn nên khi giao hợp sẽ bị đau, rát và từ đó sợ
quan hệ T*nh d*c... Thông thường, họ không thèm muốn quan hệ, nhưng khi giao
hợp họ vẫn có thể cảm thấy cực khoái, tuy rằng điều này là rất khó.
Đây là những người có hoàn cảnh đặc biệt trong quá trình
hình thành tính cách (phải hấp thụ nền giáo dục quá khắt khe, hoặc mặc cảm tội
lỗi về sinh hoạt T*nh d*c, bị cưỡng hiếp…) và cũng có trường hợp do vợ chồng
không biết "điều chỉnh" nhu cầu cho "khớp nhau". Cũng có
thể do người chồng đòi hỏi quan hệ quá
nhiều và liên tục, trong khi người vợ ít đòi hỏi, chưa kịp thèm muốn đã phải
"phục vụ" nên không có thời gian kịp hưng phấn.
Chứng
lãnh cảm (mất hưng phấn T*nh d*c sơ cấp) rất khó chữa,
phải do các bác sĩ thành thạo về tâm lí liệu pháp và có kinh nghiệm trợ giúp
mới đạt kết quả mong muốn.
Hiện nay, bệnh
lãnh cảm vẫn đang có nhiều ý kiến khác nhau.
Trong giới y học, có phái cho
lãnh cảm là hiện tượng phổ biến, phái khác lại
cho rằng, đây là hiện tượng hãn hữu. Nhiều người phụ nữ bị
lãnh cảm đã tìm thấy
cuộc sống T*nh d*c mãn nguyện nhờ hai điều kiện: khắc phục được mọi tự ti, mặc
cảm, xóa bỏ mọi định kiến sai lầm về T*nh d*c, tìm hiểu kĩ các đặc điểm cơ thể,
cơ chế khoái cảm của bản thân và thứ hai là được chồng thông cảm tận tình, kiên
nhẫn giúp đỡ. Không ngại thổ lộ những lo lắng, e ngại của mình và với sự trợ
giúp đầy tình yêu của chồng mà khôi phục lòng tự tin, dần dần luyện cho cơ thể
nhạy cảm với những kích thích T*nh d*c...
Mangyte.vn (Theo mangthai.vn)