Sức khỏe hôm nay

Nhận biết bệnh nhiễm nấm lưỡi ở trẻ em

Nấm lưỡi một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh biếng ăn ở trẻ, nhưng lại là yếu tố ít được các bậc phụ huynh chú ý.
nấm lưỡi">nấm lưỡi một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh biếng ăn ở trẻ, nhưng lại là yếu tố ít được các bậc phụ huynh chú ý. Bệnh điều trị rất lâu, dai dẳng vì dễ tái đi tái lại...và nhiều phụ huynh xử trí sai cách dẫn đến nhiễm khuẩn rất nguy hiểm.

nhận biết

Nấm ở lưỡi dân gian thường gọi tưa lưỡi, đối tượng thương mắc là trẻ em từ sơ sinh đến 9 - 10 tuổi, thậm chí là 15 tuổi. Biểu hiện ban đầu là những chấm trắng hình tròn, tạo thành một sợi dây tưa trên lưỡi ở trẻ sơ sinh và còn bú mẹ khiến trẻ không bú sữa, ở trẻ lớn hơn không ăn uống được vì đau đớn. Những trường hợp nặng, gây viêm đỏ, có nhiều bậc cha mẹ thấy nóng ruột đã cậy những chấm trắng này ra sẽ gây chảy máu, dẫn đến nhiễm khuẩn, rất nguy hiểm.

Bệnh do nhiều loại nấm gây ra, nhưng chủ yếu vẫn là Candids albican. Đây là loại nấm cơ hội, luôn hiện diện trong cơ thể mỗi người, khi vệ sinh không tốt hoặc sức đề kháng kém, nấm sẽ phát triển, gây bệnh.

Với trẻ sơ sinh, sau khi cho bú sữa, cần cho trẻ uống nước lọc để tráng miệng. Với trẻ 2 - 3 tuổi có thể cho trẻ súc miệng bằng nước lọc. Trẻ lớn hơn thì súc miệng bằng kem đánh răng dành riêng cho trẻ em (chứa nồng độ flour thấp, để lỡ trẻ nuốt kem đánh răng sẽ không nguy hiểm). Sau mỗi bữa ăn phụ huynh cần nhắc nhở bé, súc miệng.

Bệnh xuất hiện khi trẻ không được vệ sinh miệng đúng cách, với trẻ nhỏ, khi bú mẹ hoặc bú sữa bột xong, không được cho uống nước tráng miệng lại.Đối với trẻ lớn ăn xong không làm vệ sinh răng miệng, đặc biệt thường xuyên ăn ngọt, ăn vào ban đêm. Nếu để lâu, nấm sẽ ăn loang khắp lưỡi, làm mất vị giác, khiến trẻ lười ăn. Có những trường hợp nặng, nấm lan xuống đường ruột, gây tiêu chảy kéo dài, rất nguy hiểm.

Do bệnh thường xuất hiện khi sức đề kháng kém, cơ thể mắc một loại bệnh khác song song cùng bệnh tưa lưỡi. Do đó nhân viên y tế cần tuyên truyền hướng dẫn các cha mẹ cách vệ sinh đúng cách răng miệng sau khi ăn.

Với trẻ sơ sinh, cần dùng gạc mềm, sạch thấm nước muối S*nh l* để lau lưỡi cho bé. Với trẻ lớn cần hướng dẫn trẻ cách đánh răng và súc miệng sau mỗi khi ăn. Không cho ăn vặt, ăn bánh kẹo, nước ngọt vào buổi tối để tránh tạo điều kiện cho nấm lưỡi phát triển. Khi bị nấm lưỡi, nếu ở mức độ nhẹ, có thể dùng nước muối để súc miệng hàng ngày hoặc dùng dung dịch iod povidin 1% để súc miệng, hoặc dùng gạc mềm tẩm dung dịch đó lau miệng và lưỡi cho bé.

Theo kinh nghiệm, nhiều người thường sử dụng mật ong để đánh tưa lưỡi, tuy nhiên trong mật ong có nhiều độc tố botulium, tác động lên dây thần kinh cơ, gây liệt. Nếu ngộ độc nặng có thể nguy hiểm với trẻ sơ sinh. Vì vậy, các bậc cha mẹ không được cho bé dùng mật ong cũng như đánh tưa bằng mật ong.

Nếu trẻ mắc bệnh, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn cụ thể. Do bệnh dễ tái phát, nên cần phải điều trị bằng cách phối hợp với những biện pháp khác như: vệ sinh răng miệng, tăng cường sức khỏe cho trẻ.

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-nhan-biet-benh-nhiem-nam-luoi-o-tre-em-16330.html)

Tin cùng nội dung

  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Dây rốn và bánh nhau thường bị bỏ đi sau khi em bé ra đời. Tuy nhiên, một số cha mẹ quyết định trữ máu cuống rốn vì việc này có thể giúp ích khi trẻ bị bênh hiểm nghèo trong tương lai.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.