Tâm sự hôm nay

Nỗi oan của người mẹ giọng khàn

(MangYTe) - Chị Hoàng Cúc cũng cho biết thêm, chị là người Quảng, giọng vốn khàn và trầm. Bên cạnh đó, chị còn bị cắt amidan, vì thế giọng nói không được bình thường như mọi người. Mỗi khi chỉ cần nói to một chút là nghe đã giống như la mắng người khác, thậm chí nhiều người còn nghĩ chị hung dữ.

Gia Hân là cô bé 10 tuổi, rất nhẹ nhàng, xinh xắn và đáng yêu. Tuy nhiên, em lại mang đến Điều con muốn nói những tâm sự nặng trĩu về một người mẹ khó tính, luôn la mắng em. Bức ảnh em đưa tới chương trình là hình ảnh một người phụ nữ kèm dòng chữ "Mẹ là dòng suối ngọt ngào". Chia sẻ về lý do viết những dòng này, Gia Hân cho biết, em mong mẹ hiền lành như một dòng suối vì thấy mẹ rất nóng tính, hay la mắng em: "Nhà có hai anh em, anh trai hơn con 5 tuổi, những khi hai anh em chơi cùng nhau, anh chọc làm con khóc nhưng mẹ không hiểu, mẹ toàn mắng con. Rồi những khi mẹ đi làm về, con và anh hai chỉ muốn chọc cho mẹ bớt mệt nhưng mẹ không hiểu, mẹ lại la mắng con".

Về phần mình, chị Hoàng Cúc – mẹ bé Gia Hân cho biết, con gái chị là một cô bé mỏng manh, yếu đuối và hay khóc nhè. Nhiều khi chị chưa đánh hay làm gì, cô bé đã khóc. Trong khi đó, chị đi làm về mệt mỏi, thấy con khóc hoặc hai anh em trêu chọc nhau chị lại càng bực nên không tránh khỏi những lần la mắng con: "Khi hai anh em trêu chọc nhau, tôi mắng là mắng cả hai anh em chứ không mắng riêng Gia Hân. Tuy nhiên, con gái quá nhạy cảm nên hay nghĩ rằng tôi mắng riêng bé".

Chị Hoàng Cúc cũng cho biết thêm, chị là người Quảng, giọng vốn khàn và trầm. Bên cạnh đó, chị còn bị cắt amidan, vì thế giọng nói không được bình thường như mọi người. Mỗi khi chỉ cần nói to một chút là nghe đã giống như la mắng người khác, thậm chí nhiều người còn nghĩ chị hung dữ.

Tuy nhiên, chị khẳng định, bản thân chưa từng đánh con gái một cái nào. Không chỉ vậy, công việc, cuộc sống của chị khá bận rộn, bản thân không phải là người hay đùa giỡn, mỗi lần đi làm về đều mệt mỏi nên khó giữ được bình tĩnh: "Những gì con nói có cái đúng, có cái chưa đúng. Khi sinh Gia Hân, tôi đẻ non, bé chỉ có 6 tháng. Lớn lên, thể trạng bé khá mong manh, yếu đuối và nhạy cảm. Tôi thương con không hết chứ sao lại đánh con".

Lắng nghe mẹ trải lòng, Gia Hân hiểu ra vấn đề, cô bé cho biết, muốn mẹ là dòng suối ngọt ngào, tức là luôn mềm mại, dịu dàng. Cô bé kể thêm, có những lần mẹ đi làm về, hai anh em ở nhà đã lau nhà giúp mẹ, tuy nhiên, do lau chưa sạch nên lại bị mẹ mắng. Cũng có những khi ba góp ý cho mẹ để mẹ đỡ nóng giận thì sau đó mẹ có thay đổi: "Lời nói ngọt ngào nhất mẹ từng nói với con là khi con đi diễn về bị mệt, mẹ khuyên cố gắng lên, rồi những lần con làm sai, mẹ động viên con. Con rất thương mẹ".

Là người cũng có con gái, MC Ốc Thanh Vân đồng cảm với câu chuyện của hai mẹ con. Cô cho biết, Gia Hân có đặc điểm giống với bé Linh Đan – con gái cô. Đó là hay… khóc nhè. Thậm chí, có những lần, Linh Đan cố tình khóc, lại còn khóc cho đẹp, khi đang khóc đi ngang thấy gương, Linh Đan còn soi gương để nhìn xem mình khóc có đẹp không. Với những trường hợp này, người mẹ cần phải tỉnh táo, suy xét mỗi lần con khóc xem con khóc như vậy có thật không, hay là "diễn", hay là cố tình gây sự chú ý: "Nếu người mẹ mà nóng tính thì sẽ không thể hiểu được những lúc đó. Nói chung, với các bé nhạy cảm phải thật sự hiểu các bé, đôi khi cũng phải "có chiêu" – Nữ MC khuyên mẹ bé Gia Hân.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A thì cho rằng, Gia Hân là một cô bé mau nước mắt, tuy nhiên, em không phải là người thích "ăn vạ" hay gây sự chú ý cho mẹ bằng những giọt nước mắt của mình. Chỉ là em cảm thấy oan ức và quá nhạy cảm. Với những trường hợp này, người mẹ cần phải biết kiềm chế cơn nóng giận, biết cách định hướng cho con, để từ đó nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, các bé cũng cần phải hiểu mẹ hơn, biết khi nào mẹ mệt mỏi để giúp đỡ, an ủi mẹ, không nên làm mẹ phải cáu giận khi về nhà.

Cuối cùng, mẹ bé Gia Hân cho biết, sau chương trình, chị đã hiểu ra vấn đề. Thực sự, nhiều khi thấy con khóc, chị đều bỏ ra chỗ khác chứ không hề đánh đập bé. Buổi tối, mỗi khi ăn cơm xong, ba mẹ con chị đều nói chuyện, tâm tình. Những lúc như vậy, chị đều khuyên bảo con trai thương em thì không nên ghẹo em, làm cho em khóc.

Chị cũng đánh giá cao Gia Hân ở việc đi quay phim nhiều hôm rất cực nhưng không hề than vãn. Bên cạnh đó, bé còn thích học đàn tranh, pha trà đạo, tự sắp xếp thời gian để cân đối với việc học ở trên trường. Chị rất tự hào về con gái và mong rằng, sau chương trình, cả hai mẹ con sẽ cùng nhau thay đổi và cố gắng để hiểu nhau hơn.

Điều con muốn nói - bé Gia Hân sẽ phát sóng vào lúc 20:30 thứ bảy 4/7/2020 trên VTV9.

PHA LÊ

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/noi-oan-cua-nguoi-me-giong-khan-20200701123955672.htm)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY