Tôi bị táo bón gần 30 năm nay, đã uống rất nhiều Thu*c đông tây y nhưng không khỏi. Hiện nay có thể do nhiễm độc gan nên tôi bị ngứa khắp người mà không uống Thu*c nào khỏi được.
(Phạm Thị Minh Hà – Đà Nẵng)
Chào bạn,
Táo
bón được định nghĩa là rối loạn cảm giác đại tiện: phân trở nên rắn, mỗi lần
đại tiện cần có sự trợ giúp, số lần đại tiện < 3 lần /tuần. Có nhiều nguyên
nhân gây
táo bón như: yếu tố tâm lý, dinh dưỡng (lượng chất xơ không đủ, cung
cấp thiếu nước kéo dài), Thu*c, nguyên nhân thần kinh (bệnh Parkinson, tai biến
mạch máu não,…). Một số bệnh nhân không xác định được nguyên nhân rõ ràng,
thường được chẩn đoán ruột kích thích hay
táo bón mạn tính không rõ nguyên
nhân.
Điều
trị
táo bón là điều trị triệu chứng, trường hợp tìm được nguyên nhân phải giải
quyết nguyên nhân
táo bón. Hạn chế dùng Thu*c nhuận tràng kéo dài mà nên dùng
ngắt quãng. Mục tiêu đầu tiên trong điều trị là thay đổi lối sống lâu dài mới
có thể giúp thay đổi cấu trúc phân và số lần đại tiện: Chế độ ăn nhiều chất xơ,
nhiều hoa quả, uống nhiều nước; thay đổi thói quen sinh hoạt: đi cầu vào đúng
giờ; tập thể dục, năng vận động.
Trường
hợp của bạn đã bị
táo bón kéo dài khiến cho chất độc từ phân có điều kiện ngấm
ngược trở lại cơ thể rất hại cho sức khỏe, ở đây là biểu hiện ngứa khắp người.
Bạn nên đến chuyên khoa tiêu hóa tại các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và
chỉ định phương pháp điều trị cần thiết, tránh để tình trạng
táo bón kéo dài
hơn nữa, để lại nhiều hậu quả xấu.
DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm