Pháp luật hôm nay

Tất cả những người tiếp xúc gần với 5 ca nhiễm tại TP.HCM đều âm tính, 4.700 người đang được cách ly tại KTX ĐHQG

Theo đó, sau khi xác định được BN45, BN48, BN53, BN54 và BN65 nhiễm Covid-19, TP.HCM đã tiến hành rà soát, cách ly những người có liên quan. Đến nay, các mẫu xét nghiệm của những người này đều đã âm tính.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố đã xác định 21 trường hợp nhiễm bệnh (3 ca đã xuất viện). Số người nghi ngờ mắc bệnh là 224 người, 216/224 trường hợp có kết quả âm tính, 08 trường hợp đang đợi kết quả.

Đối với những gần với các bệnh nhân 45, 48, 53, 54, 65 đều được lấy mẫu xét nghiệm và cho ra kết quả âm tính. Các trường hợp tiếp xúc này vẫn thực hiện tiếp việc cách ly, theo dõi.

+ Trường hợp bệnh nhân là 90, trong đó 20 trên chuyến bay EK392 đang xác minh. 70 tại Thành phố, lấy mẫu xét nghiệm 53 trường hợp, 52/53 có kết quả âm tính.

+ Trường hợp bệnh nhân tại chung cư Park view, Quận 7 (bệnh nhân 66): Tổng số là 120, trong đó lấy mẫu 65 trường hợp 64/65 người có kết quả âm tính.

Các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm 54 - nam du khách người Latvia đều đã âm tính với Covid-19.

+ Bệnh nhân 79, 80, 81, 82, 83 được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm khi vào khu cách ly.

+ Bệnh nhân 89: Nữ, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi ở chung cư M-One, quận 7, đi từ Nhật Bản về Tân Sơn Nhất ngày 17/03/2020 trên chuyến bay số hiệu NH831.

+ Bệnh nhân 90: Nữ, quốc tịch Việt Nam, 21 tuổi ở Bình Thạnh, đi từ từ Tây Ban Nha, quá cảnh Dubai về Tân Sơn Nhất ngày 16/03/2020 trên chuyến bay EK392. Được cách ly tập trung ngay khi về Việt Nam.

+ Bệnh nhân 91: Nam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, tại Quận 2, là phi công. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho và đi khám tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày 17/03/2020 và được lấy mẫu bệnh phẩm.

+ Người cùng tham dự thánh lễ với bệnh nhân 61 ở Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện xác minh được 4 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm 39 người, 23/39 có kết quả âm tính.

Trên địa bàn TP.HCM, hiện có 6.890 trường hợp đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung, cụ thể như sau:

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi: 362 trường hợp, gồm 154 trường hợp được cách ly tại Khu A và 208 trường hợp được cách ly tại khu C.

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè: 88 trường hợp.

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7: 36 trường hợp.

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Trường Quân khu 7 – Quận 12: 843 trường hợp.

Khu cách ly tại một resort ở Cần Giờ cho những người trở về từ vùng dịch tại TP.HCM.

Hiện đã có 4.700 người đang được cách ly tại KTX ĐHQG TP.HCM, hàng ngàn SV phải dọn đồ đạc để có phòng cách ly cho người đi từ vùng dịch về nước.

+ Tại Cần Giờ: 197 trường hợp, gồm khu cách ly tập trung tại BV Cần Giờ có 75 trường hợp, khu khách sạn Phương Nam có 43 trường hợp, Resort Cần Giờ có 30 trường hợp, Khu Resort Mangrove: 49 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại Sư Đoàn 317 - huyện Hóc Môn: 205 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại Ký túc xá trường Đại học Quốc gia TP.HCM – Thủ Đức: 4.700 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung của Quân đoàn 4: 459 trường hợp.

Có đến 918 trường hợp đã được cách ly tập trung tại các điểm cách ly ở quận, huyện TP.HCM.

Tại khu cách ly tập trung của quận, huyện tính đến ngày 21/03/2020: 918 trường hợp, trong đó 362 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 21/03/2020 hiện còn theo dõi 556 trường hợp.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 21/03/2020: 4.626 trường hợp, trong đó 3.669 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 21/03/2020 còn đang theo dõi 957 trường hợp.

Theo Báo dân sinh

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/tat-ca-nhung-nguoi-tiep-xuc-gan-voi-5-ca-nhiem-tai-tphcm-deu-am-tinh-4700-nguoi-dang-duoc-cach-ly-tai-ktx-dhqg-20200322090925799.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY