Pháp luật hôm nay

Vụ bé gái ở Hà Nội bị hiếp dâm trong vườn chuối: Cục Trẻ em đề nghị công an ưu tiên điều tra

Cục Trẻ em đề nghị Công an Gia Lâm (Hà Nội) cử cán bộ có kinh nghiệm thúc đẩy nhanh việc điều tra vụ bé gái 12 tuổi bị nam thanh niên chưa rõ tung tích hiếp dâm trong vườn chuối.

Vụ việc cháu L.T.L (12 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) bị một thanh niên chưa rõ tung tích có hành vi hiếp dâm tại vườn chuối trên địa bàn xã vào ngày 23/8 đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trao đổi với PV, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, sự việc đã diễn ra hơn 1 tuần nhưng đến nay chưa tìm thấy thủ phạm nên ngày 31/8, Cục đã có văn bản gửi Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Cụ thể, nội dung văn bản đề nghị Công an huyện Gia Lâm phối hợp với các cơ quan liên quan ưu tiên việc xác minh thông tin, điều tra vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, đồng thời xử lý nghiêm minh hành vi xâm hại trẻ em.

Theo ông Nam, Cục đề nghị Công an H.Gia Lâm cử cán bộ có kinh nghiệm thúc đẩy nhanh việc điều tra, nếu không càng để lâu càng mất dấu vết tội phạm.

Hơn nữa, theo Chỉ thị số 23 của Thủ tướng về tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, luật trẻ em, những vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ êm cần phải được ưu tiên xác minh, đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi xâm hại.

Cục trẻ em cũng đề nghị Công an huyện Gia Lâm thông tin về tình hình giải quyết vụ việc cho Cục.

Đoạn đường xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 23/8, cháu L.T.L (12 tuổi) cùng cháu L.P.M.A (11 tuổi, trú tại P.Bồ Đề, Q.Long Biên), đèo nhau bằng xe đạp đi chơi (cháu L. đèo cháu M.A) từ thôn Linh Quy, xã Kim Sơn đến thôn Bình Trù, xã Dương Quang, H.Gia Lâm.

Đến 19 giờ 10 cùng ngày, 2 cháu quay về đến đoạn đường tắt cách cầu Bình Trù khoảng 300 m thì 1 đối tượng nam thanh niên đi xe máy vượt qua 2 cháu (hướng Dương Quang sang Linh Quy) và chặn xe đạp, dùng tay kẹp cổ cháu L.

Thấy vậy, M.A sợ hãi bỏ chạy. Đối tượng đã bắt cháu L. dắt xe đạp đi theo khoảng 50 m, sau đó bế cháu L. vào vườn chuối gần đó để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó bỏ đi về hướng xã Dương Quang.

Ngày 27/8, Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) phát đi thông báo, khẩn trương truy tìm đối tượng có hành vi hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo Công an H.Gia Lâm, đối tượng khoảng 30 tuổi, cao 1,65 m, tóc để bình thường, dáng người gầy, mặc áo phông, quần tối màu, đi dép lê, nói giọng miền Bắc.

Đối tượng đi xe máy nhãn hiệu Honda Dream, yếm trắng, không có giỏ xe, gương bên phải bị gãy (chỉ còn tay gương, không có mặt gương và vỏ).

Công an H.Gia Lâm đề nghị, nếu người dân phát hiện đối tượng có đặc điểm như trên, báo cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an H.Gia Lâm) để phối hợp giải quyết, theo số điện thoại: 024.38769664, 0984583555.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/vu-be-gai-o-ha-noi-bi-hiep-dam-trong-vuon-chuoi-cuc-tre-em-de-nghi-cong-an-uu-tien-dieu-tra-20200901113907216.htm)

Tin cùng nội dung

  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Bạo lực học đường, xâm hại T*nh d*c đang đang len lỏi quá sâu vào các trường học khiến phụ huynh, nhà trường đau xót và để lại những dấu ấn hoang mang với những cô cậu tuổi học trò…
  • Hiếp dâm là tất cả những hành vi cưỡng ép T*nh d*c mà bạn không đồng ý, từ sờ mó đến giao hợp. Hiếp dâm là một tội ác. Nó là tội ác ngay cả khi bạn biết rõ nguời tấn công mình, bao gồm vợ/ chồng, người trong nhà, bạn bè hoặc đồng nghiệp
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY