Nội tiết , Tiểu đường hôm nay

Bí quyết giữ sức khỏe cho người bệnh tiểu đường

Bệnh nhân tiểu đường cần kiểm soát chặt chẽ mức đường huyết trong những ngày đầu năm mới, đặc biệt là khi đi thăm viếng, chúc Tết.

Ảnh minh họa: internet

Những món ăn xuất hiện trên khay bánh mứt đãi khách ngày Tết đều không chỉ chứa nhiều đường màcòn có hàm lượng carbohydrate tinh chế cao.

Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng chất ngọt vàcarbohydrate (tính ở mức trung bình) mà mỗi người tiêu thụ khi đi chúc Tết trong khoảng 3 giờ caogấp từ 5 đến 7 lần so giới hạn lượng đường được nạp vào cơ thể theo khuyến cáo của Ủy ban xúc tiếnsức khỏe quốc gia Singapore.

Một số bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn kiểm soát tốt mức đường huyết trong ngày Tết.

1. Ăn sáng trước khi đi chúc Tết

Một bữa sáng lý tưởng cho người bị phải có sự hiện diện của các hợp chất carbohydrate(dưới dạng tinh bột) đi kèm với nhiều chất xơ (có trong ngũ cốc thô, bánh mì), các loại quả hạch vàhạt. Carbohydrate từ tinh bột sẽ phóng thích lượng gluocse vào mạch máu chậm hơn so với những thứcăn có nhiều đường.

2. Hạn chế thời gian nhâm nhi các món ngon trong ngày

Nếu không đủ "bản lĩnh" để đối phó với sự cám dỗ từ các món ăn ngọt ngào, bạn nên dành thời giancho những việc khác thay vì tập trung nhiều vào vấn đề ăn uống. Hạn chế khoảng thời gian bạn có thểtiếp xúc với các món ăn sẽ làm giảm bớt phần nào lượng thức ăn được nạp vào cơ thể.

3. Không uống các loại nước có đường

Trà, nước lọc hay nước chanh đều là những lựa chọn lành mạnh và phù hợp hơn so với các lon nướcngọt có gas chứa quá nhiều đường.

4. Cung cấp năng lượng cho cơ thể đều đặn

Để tránh tình trạng gia tăng đường huyết đột ngột, bạn nên ăn những bữa nhỏ thường xuyên trongngày để cung cấp năng lượng đều đặn cho cơ thể hoạt động.

5. Cắt giảm khẩu phần

Hãy giảm tải lượng đường cho cơ thể bằng việc chia nhỏ khẩu phần ăn thông qua những cách đơngiản như: bẻ đôi chiếc bánh và chỉ ăn một nửa, nhâm nhi từng miếng mứt nhỏ…

6. Chọn trái cây, các loại hạt và quả hạch để ăn vặt

Lượng hợp chất carbohydrate trong các loại trái cây, hạt hay quả hạch như hạt dưa, hạt bí, hạthướng dương… sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu, ít thèm ăn vặt.

7. Đi bộ nhiều hơn

Tập thể dục sẽ giúp các tế bào trong các cơ hấp thu lượng glucose trong máu tốt hơn. Do đó, bạnnên cố gắng để cơ thể vận động nhẹ nhàng bằng cách đi bộ khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày.

AloBacsi.vn Theo Hồng Xuân - Phụ nữ Online

Mạng Y Tế
Nguồn: Alo bác sĩ (http://alobacsi.com/bi-quyet-giu-suc-khoe-cho-nguoi-benh-tieu-duong-n112222.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY