Tiêu hóa - Gan mật hôm nay

Là một chuyên khoa thuộc khối lâm sàng, giữ chức năng khám chữa tổng hợp các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và các cơ quan phụ trợ tiêu hoá. Chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật bao gồm 2 chuyên khoa nhỏ là Nội Tiêu hóa - Gan mật và Ngoại Tiêu hóa - gan mật

Bị viêm đại tràng nên ăn quả gì tốt, mau hết bệnh?

Trái cây được xem là nguồn cung cấp vitamin dồi dào cho cơ thể. Nhưng khi bị viêm đại tràng nên ăn quả gì để bệnh mau lành? Cùng theo dõi các thông tin dưới

mặc dù trái cây được xem là nguồn cung cấp vitamin dồi dào cho cơ thể. nhưng với người bệnh viêm đại tràng, không phải quả nào cũng có thể sử dụng. vậy bị viêm đại tràng nên ăn quả gì để bệnh mau lành? cùng theo dõi các thông tin dưới đây để tìm lời giải đáp cho vấn đề này. 

I/ Bị viêm đại tràng nên ăn quả gì?

Viêm đại tràng là một bệnh lý tiêu hóa thường gặp. người bệnh bị viêm đại tràng thường gặp phải các triệu chứng như: trướng bụng, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đại tiện bất thường (phân lỏng, nát hoặc cứng), sau khi đại tiện lại có cảm giác mót, không thoải mái… để khắc phục các triệu chứng này, ngoài việc áp dụng các biện pháp điều trị mà bác sĩ chỉ định, bệnh nhân cũng cần phải chú ý ăn uống đúng cách. trong đó, có nhiều loại trái cây mà bệnh nhân bị viêm đại tràng nên sử dụng. bởi nó có tác dụng cải thiện triệu chứng, bệnh cũng vì thế mà được chữa lành nhanh hơn. vậy bị viêm đại tràng nên ăn quả gì?

Chuối chín

Đây là loại trái cây nên ăn khi bị viêm đại tràng. do nó chứa nhiều chất xơ hòa tan nên được xem là một trong những thực phẩm rất tốt cho hệ tiêu hóa. ngoài ra, chuối còn có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu nên rất tốt cho tim mạch. vì thế, ngay cả khi không bị viêm đại tràng thì chúng ta cũng nên thường xuyên ăn chuối chín.

Cũng tương tự như chuối chín, một trái lê cả vỏ chứa một hàm lượng chất xơ khoảng 6g. với lượng chất xơ lớn như trên nên đây cũng là một loại quả có tác dụng rất tốt đối với hệ tiêu hóa. nó làm tăng nhu động ruột dẫn đến quá trình tiêu hóa thức ăn cũng sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. do đó, nếu còn băn khoăn chưa biết bị viêm đại tràng nên ăn quả gì thì lê chính là một sự lựa chọn tốt. ngoài ra, những bệnh nhân bị các bệnh về tim mạch cũng nên sử dụng loại trái cây này. bởi nó sẽ giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu.

Các loại quả mọng

Việt quất, dâu tây, anh đào, mâm xôi… cũng là những loại trái cây nên ăn khi bị viêm đại tràng. không chỉ chứa nhiều chất dinh dưỡng mà trong thành phần của các loại quả mọng còn có nhiều loại vitamin c. đây là một loại vitamin có đặc tính chống oxy hóa giúp tăng sức đề kháng, ngăn ngừa ung thư.

Bơ là một loại quả chúng ta không thể bỏ qua khi hỏi viêm đại tràng nên ăn quả gì. trong thành phần quả bơ chứa nhiều chất xơ và các loại vitamin khác rất có lợi cho hệ tiêu hóa. vì thế, nó sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa một cách tổng thể. cũng do đó mà khi ăn bơ thường xuyên sẽ làm cho các triệu chứng bệnh viêm đại tràng giảm bớt.

Đu đủ chín

Quả đu đủ cũng có khả năng kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt, quá trình tiêu hóa thức ăn trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt, loại trái cây này vô cùng tốt khi bị táo bón. Bởi trong quả đu đủ chứa thành phần enzym papain, có khả năng phân giải protein nên làm cho thức ăn dễ dàng được tiêu hóa.

Xoài

Nếu chưa biết viêm đại tràng nên ăn loại quả gì, bệnh nhân nên lựa chọn xoài để sử dụng. không nói quá khi nói quả xoài là vua của các loại trái cây. bởi nó chứa một hàm lượng chất xơ rất lớn và đóng vai trò như một loại trái cây tiền sinh học. chúng giúp làm tăng chất xơ được lên men, tạo điều kiện cho quá trình sản sinh acid béo dưới dạng chuỗi ngắn được diễn ra một cách dễ dàng. mà chính dạng acid này lại có khả năng chuyển hóa năng lượng để cung cấp cho cơ thể. chính vì thế, nếu đang tìm loại trái cây tốt cho hệ tiêu hóa thì chúng ta không nên bỏ qua xoài.

Ngoài ra,  dưa hấu, thanh long, táo, hồng ngọt… cũng là những loại trái cây tốt mà người bệnh viêm đại tràng nên sử dụng. bên cạnh đó, bệnh nhân nên tránh một số loại quả có hại cho tiêu hóa như: nho khô, sung, mận, thơm, các loại trái cây chua… bởi chúng sẽ cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn, khiến các triệu chứng bệnh viêm đại tràng trở nên trầm trọng hơn.

II/ Một vài lưu ý cho người bị viêm đại tràng

Viêm đại tràng nếu không được điều trị sớm, nó có thể chuyển sang thể mạn tính và gây khó khăn cho việc điều trị. thậm chí còn dẫn đến nhiều biến chứng khác. do đó, hãy đi khám và điều trị kịp thời khi có các biểu hiện bất thường. thêm vào đó, cần chú ý một số điều sau đây:

    Xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý. Tránh xa các thực phẩm có hại cho đường ruột như đồ ăn cay nóng, dầu mỡ, khô, cứng, đồ ăn ngọt…

Trên đây là lời giải đáp cho vấn đề bị viêm đại tràng nên ăn gì và một số điều cần lưu ý. để khắc phục các triệu chứng bệnh, giúp cơ thể dễ chịu hơn, bệnh nhân nên tham khảo các thông tin trên đây để biết cách lựa chọn thực phẩm phù hợp cho bản thân.

ThuocDanToc.vn không đưa ra bất kì lời khuyên, tham vấn, chẩn đoán y khoa.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thuốc dân tộc (https://thuocdantoc.vn/benh/viem-dai-trang-nen-an-qua-gi)

Tin cùng nội dung

  • Bài Thuốc này có nguồn gốc từ Trung Quốc, được dòng họ Lý mang sang Việt Nam, và ngày nay, chỉ còn một chân truyền duy nhất là ông Lý Văn Sèng ở Hà Giang.
  • Mangyte cho tôi hỏi, bị viêm dạ dày có cần phải kiêng cữ loại thức ăn gì hay không? Ăn món gì thì hạn chế được bệnh?
  • Loét dạ dày tá tràng là bệnh không thường gặp ở trẻ em. Viêm loét dạ dày - tá tràng ở trẻ em thường do nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP).
  • Khi viêm loét đại tràng kéo dài, tế bào biểu mô bị loạn sản chuyển biến thành ung thư đại tràng. Năm nay tôi 40 tuổi, bị viêm đại tràng (VĐT) mạn tính, đã dùng nhiều Thu*c nhưng không khỏi. Xét nghiệm bác sĩ bảo bị nấm ruột (nấm men). Vậy xin hỏi có Thu*c gì chữa được không? Có nguy cơ gây ung thư đại tràng không? - (Nguyễn Hoàng Lương - Nghệ An)
  • Hạt vừng còn gọi là hạt mè, dầu mè có vị ngọt, tính hàn không độc, có công hiệu giải độc, tiêu nhiệt, sát trùng...
  • Mangyte cho em hỏi, Em bị polyp trực tràng đã cắt hơn 1 tháng rồi, hiện em vẫn còn cảm giác đi cầu chưa hết nên được 1 BS quen khuyên nội soi lại xem có sót không. Em muốn soi luôn đại tràng cho chắc (em có ông nội đã từng bị polyp và ung thư đại tràng). Nay em muốn hỏi Mangyte nên soi ở đâu ngoài Hòa Hảo Medic, vì giá tới 2 triệu (dùng Thu*c)? BV Bình Dân và BV Đại học Y Dược ở đâu soi và điều trị tốt hơn, giá hiện nay ra sao? Em có BHYT và rất hạn chế về tài chính. Em cảm ơn BS!
  • Em năm nay 25 tuổi, sau khi ăn bất cứ thứ gì em đều bị đi cầu, có khi kèm theo máu tươi nhỏ giọt hoặc dính theo phân. Vậy em có bị ung thư đại tràng không? Em nghe nói muốn kiểm tra thì phải nội soi đại tràng phải không ạ? Em sợ nội soi lắm. Mangyte biết nơi nào nội soi đại tràng có gây mê không, chỉ cho em với. Và em cần chuẩn bị gì trước khi nọi soi, chi phí như vậy là bao nhiêu ạ? (Nhật Huy - Q.8, TPHCM)
  • Chế độ ăn uống sau khi phẫu thuật tim hở có thể giúp ngăn ngừa cơn đau tim và sự cần thiết phải phẫu thuật tim trong tương lai. Một điều quan trọng là cần làm giảm lượng mỡ cơ thể người bệnh bởi vì Thu*c có thể làm tăng lượng mỡ trong máu bệnh nhân. Tăng mỡ máu có thể gây tắc mạch, làm gia tăng cơ hội gặp nhiều rắc rối về vấn đề tim mạch sau này.
  • Nội soi đại tràng (colonoscopy) là một kỹ thuật nội soi (endoscopy) mà bác sĩ dùng để khảo sát bên trong lòng đại tràng (ruột già) của bạn.
  • Tôi mang thai được 2 tháng. Không hiểu sao tôi cảm thấy người rất nóng. Nghe nói mướp đắng là món ăn thanh nhiệt tốt, nhưng tôi vẫn e ngại không dám dùng vì có ý kiến lại nói mướp đắng độc với thai nhi. Vậy xin quý báo lời khuyên?
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY