Ngoại Hô hấp hôm nay

Khoa Ngoại hô hấp giữ chức năng chẩn khám và điều trị các bệnh lý về hô hấp với các biện pháp can thiệp ngoại khoa, được thực hiện bởi các chuyên gia Lao Phổi và phẫu thuật lồng ngực. Các bệnh lý phổ biến của khoa Ngoại hô hấp như: lao phổi nặng, ung thư phổi, phổi tắc nghẽn mạn tính,...

Thời tiết giao mùa, nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp

Thời tiết thay đổi lúc nóng, lúc lạnh, độ ẩm cao ở miền Bắc khiến số trẻ đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng 10-15%. Bệnh xảy ra trên trẻ sơ sinh thường diễn biến nặng nhưng biểu hiện kín đáo, khó phát hiện.

Mấy ngày hôm nay chị Mai, Gia Lâm, Hà Nội, lo lắng vì cậu con trai gần 3 tuổi sốt, sổ mũi, húng hắng ho, uống Thu*c hạ sốt được vài tiếng lại nóng tiếp. Ban đầu cháu còn chơi, còn ăn được, hai hôm sau không ăn, bám lấy mẹ.

"Cháu sốt không cao, không ho nhiều nhưng chẳng ăn gì, cả tiếng đồng hồ cứ ngậm miếng cơm trong miệng không chịu nhai. Có tối đi ngủ chỉ uống được cốc sữa", chị Mai buồn bã nói.

"Cậu em ốm, chị gái nó mấy đêm nay ngủ toàn ho", chị cho biết thêm.

Những ngày này số trẻ đến bệnh viện khám tăng 10-15%. Ảnh: N.P.

Phó giáo sư Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.000 trẻ đến khám, tương đương cùng kỳ mọi năm. Do sức đề kháng kém nên trẻ dưới 5 tuổi dễ mắc bệnh liên quan đến hô hấp, nhất là vào thời điểm giao mùa. Trong đó, chủ yếu là các bệnh đường hô hấp: viêm tiểu phế quản, cúm mùa, viêm họng… Trẻ có tiền sử sinh non, bị bệnh mãn tính, dị tật bẩm sinh, suy giảm miễn dịch bẩm sinh có nguy cơ mắc các bệnh hô hấp cao hơn.

"Bệnh xảy ra nhiều với trẻ mới được vài tháng tuổi, bệnh cảnh tương đối nặng hơn so với trẻ lớn. Về nguyên tắc, trẻ càng nhỏ thì bệnh càng dễ biến chứng nặng", phó giáo sư Hải nói.

Theo phó giáo sư, biểu hiện bệnh thường ở trẻ nhỏ không điển hình như trẻ lớn. Cùng là bệnh cúm mùa nhưng bé lớn có thể sốt rất cao, hắt hơi, ho, sổ mũi... trong khi đó với trẻ đang bú mẹ biểu hiện lâm sàng thường kín đáo, không rầm rộ, sốt không cao, ho ít nên gia đình khó phát hiện, dễ bỏ qua. Vì thế nếu trẻ ăn uống bú kém, bỏ bữa, ăn ít, sốt không rõ ràng, hay nôn trớ, giấc ngủ không ngon thì cha mẹ cần lưu ý có thể bé đang bị bệnh, cần đưa đi khám.

Cha mẹ cần lưu ý trẻ sơ sinh dễ mắc bệnh và diến biến nặng lên rất nhanh. Ảnh: Dương Ngọc.

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng cho biết, một số cha mẹ thường chỉ nghĩ con bị bệnh khi có dấu hiệu sốt và ho. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với trẻ lớn, còn với trẻ dưới 6 tháng tuổi thì có những dấu hiệu khác. Có những trẻ không bị sốt hay ho nhiều nhưng đã bị biến chứng viêm phổi rất nặng.

Vì thế, theo bác sĩ, với nhóm trẻ nhỏ có 3 dấu hiệu quan trọng cha mẹ cần chú ý là: việc bú, ngủ và cách thở của bé. Nếu thấy bé bú ít hơn ngày thường, khóc khi bú hoặc quan sát thấy trẻ thở nhanh, đầu gật gù hoặc nhìn thấy rõ hai cánh mũi phập phồng, thì cha mẹ cần đưa con đi khám sớm vì có thể bệnh đã diễn biến nặng. Ngay cả khi trẻ ngủ nhiều hơn bình thường thì cũng có thể do bị bệnh.

Bên cạnh đó theo các chuyên gia, tuyệt đối không được tự ý mua Thu*c cho con uống, đặc biệt là kháng sinh, bệnh không khỏi, thậm chí nặng hơn. Diễn biến của bệnh tùy thuộc vào nguồn bệnh, cơ địa của trẻ. Thực tế có trẻ mới ốm 1-2 ngày bệnh đã chuyển nặng, có trẻ cơ địa tốt thì chống đỡ tốt hơn.

Do vậy, để phòng tránh bệnh, trẻ nhỏ không tắm quá lâu, không đi chân đất trên nền nhà ẩm ướt, không mặc quần áo chưa khô… Khi trời nồm, tốt nhất không nên mở cửa nhà vào lúc sáng sớm và tối, vào buổi trưa khi nhiệt độ lên cao thì tranh thủ mở cửa cho khí ấm tràn vào. Không cho trẻ mặc phong phanh, cũng không nên quá ủ ấm, bởi khi trẻ ra mồ hôi rất dễ bị nhiễm lạnh.

Với những bé ở nhà trẻ, sau khi trẻ nôn, vã mồ hôi, cô giáo cần lau sạch sẽ, tránh cho bé đi ngủ luôn ngay. Như vậy trẻ sẽ bị lạnh, dễ bệnh. Mặt khác, cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đa dạng, giúp bé nâng cao sức đề kháng trước điều kiện môi trường.

Phương Trang

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/suc-khoe/thoi-tiet-giao-mua-nhieu-tre-mac-benh-ho-hap-2278261.html)
Từ khóa: trẻ sơ sinh

Tin cùng nội dung

  • Con trai tôi 2 tuổi, lúc nào cũng nghịch không chịu ngồi yên, đang phải điều trị động kinh. Cháu chưa nói được từ nào, chưa hiểu các mệnh lệnh thông thường.
  • Tự yêu bản thân là một loại bệnh tâm lí mới của con người hiện đại. Vậy bệnh tự yêu bản thân là gì và làm thế nào để nhận biết những người mắc bệnh tự yêu bản thân.
  • Nhóm các nhà khoa học ở Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu nhận dạng dấu hiệu để phát hiện tâm thần ở trẻ em.
  • Thận ứ nước là một tình trạng bệnh lý bẩm sinh gây ra do sự hẹp hay tắc nghẽn đường dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang.
  • Nhiều người có sở thích ăn đồ nóng vì cho rằng ăn “toát mồ hôi” mới khỏe, mới ngon. Nhưng ít người biết rằng thói quen này có thể khiến mình dễ bị mắc bệnh ung thư thực quản.
  • Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 30% - 50% dân số mắc bệnh trĩ, chủ yếu là người làm nghề lái xe, thợ may, nhân viên văn phòng…
  • Trẻ sơ sinh là những sinh linh bé bỏng đáng yêu nhưng cũng là những đối tượng bí ẩn của khoa học. 5 thử nghiệm dưới đây được xem là độc đáo và thú vị lần đầu tiên được thực hiện ở nhóm đối tượng này.
  • Đo hô hấp ký là xét nghiệm giúp chẩn đoán các tình trạng bệnh lý của phổi, phổ biến nhất là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Ngoài ra đo hô hấp ký được dùng để theo dõi mức độ nghiêm trọng của một số bệnh lý về phổi, cũng như theo dõi đáp ứng hiệu quả điểu trị.
  • Bạn có thể có nguy cơ bị bệnh phổi liên quan đến công việc nếu không khí tại nơi làm việc chứa quá nhiều bụi, khói, khí gas, hơi hoặc sương mù. Việc hút Thu*c cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi liên quan đến nghề nghiệp. Bài viết này cung cấp những thông tin cơ bản về các nguy cơ và cách phòng tránh.
  • Dây rốn và bánh nhau thường bị bỏ đi sau khi em bé ra đời. Tuy nhiên, một số cha mẹ quyết định trữ máu cuống rốn vì việc này có thể giúp ích khi trẻ bị bênh hiểm nghèo trong tương lai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY