Tâm sự hôm nay

Tiền Giang: 11 nhóm chủ đề “nóng” được trẻ em chất vấn tại Diễn đàn trẻ em

(MangYTe) - Với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang (đơn vị thường trực Ban chỉ đạo chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh) phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em 2019.

Tham dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa xã hội - Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 – 2020; Thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 – 2020; Đại diện phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị cùng 110 em trẻ em tiêu biểu thuộc các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Các em tham dự Diễn đàn được chia làm 11 nhóm thảo luận 11 nhóm chủ đề và đưa ra các thông điệp và kiến nghị đối với các cơ quan, ban, ngành chức năng và các tổ chức cụ thể. Nhóm chủ đề: T*i n*n đuối nước hiện nay đối với trẻ em vùng sâu vùng xa, các em nêu câu thực trạng: Nguyên nhân chủ yếu cảu đuối nước là do thiếu những nơi vui chơi an toàn cho trẻ, thiếu kỹ năng bơi lội, thiếu sự quan tâm của thầy cô, cha mẹ vì gánh nặng kinh tế, cuộc sống. Vậy có những biện pháp nào để giảm thiểu T*i n*n nói trên? Đồng thời, các em đưa ra thông điệp: "Hãy chung tay hành động, không để trẻ em đuối nước".

Với chủ đề "Trẻ em bị bạo lực, xâm hại T*nh d*c; bạo lực học đường, các em đưa ra câu hỏi: Các cơ quan, ban ngành chức năng có những biện pháp xử lý nào trong vấn đề này? Đồng thời đưa ra thông điệp: Hãy chung tay bảo vệ trẻ em – mầm non tương lai của đất nước. Bạo lực không phải là cách tốt nhất.

Nhóm 3 thào luận chủ đề thực hiện quyền trẻ em và những quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em và đưa ra thông điệp: Hãy lên tiếng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ em.

Chủ đề vấn nạn xâm hại T*nh d*c trẻ em hiện nay, thông điệp mà các em đưa ra là "Đừng để trẻ em sinh ra trẻ em". Bàn về chủ đề, những bất cập liên quan đến môi trường mạng trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, các em đưa ra thông điệp: Hãy cứu lấy thế giới tinh thần của trẻ em.

Trình bày về tình trạng bạo lực học đường đã và đang tồn tại là nổi bức xúc của xã hội và trong nhà trường, thông điệp các em đưa ra là: Vì một môi trường học đường, một xã hội an toàn, quyết tâm không có, bạo lực, không xâm hại trẻ em; Hãy chấm dứt những hình phạt bạo lực với trẻ em trong nhà trường và ngoài xã hội.

Về chủ đề: Những mặt phải và mặt trái của khoa học công nghệ cụ thể như môi trường mạng hiện nay. Thông điệp được đưa ra là "Hãy chung tay làm sạch rác trong môi trường mạng".

Thảo luận chủ đề: Lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em, các em nhỏ nêu lên tình trạng dạy thêm và học thêm còn phổ biến, từ đó tạo sự khác biệt giữa học sinh đi học thêm và học sinh không học thêm làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em; ép buộc lựa chọn trường lớp của các bậc cha mẹ đối với trẻ em vẫn thường xảy ra, nhất là với trẻ em thành thị. Từ đó, các em nêu thông điệp: Chúng em cần thấu hiểu.

Chủ đề: Những lợi ích và tác hại môi trường mạng hiện nay, sau khi thảo luận các em đưa ra thông điệp: Hãy để Internet là một người bạn tốt. Thảo luận chủ đề: Nghiện Games online trong trẻ em hiện nay, thông điệp các em đưa ra là "Hãy chung tay đẩy lùi thế giới ảo". Với chủ đề học sinh bỏ học hiện nay, các em đưa ra thông điệp: "Bỏ học là từ bỏ tương lai".

Tại Diễn đàn, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, đã trả lời các kiến nghị của trẻ em đồng thời giải thích những vấn đề liên quan đến chức năng của mình. Ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Bảo vệ trẻ em ghi nhận những ý kiến các em đã phát biểu trong Diễn đàn đồng thời có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan để cùng nhau phối hợp thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong thời gian tới.

NGUYỄN THỦY

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/tien-giang-11-nhom-chu-de-nong-duoc-tre-em-chat-van-tai-dien-dan-tre-em-20191228170059973.htm)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY