Sức khỏe hôm nay

5 bức ảnh của bé không nên khoe trên mạng

Đừng tự tiện đăng ảnh con nhà người khác khi chưa hỏi ý kiến bố mẹ chúng và những hình ảnh riêng tư cần được giữ kín.
Chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ, cử chỉ ngộ nghĩnh, dễ thương của bé là sở thích của không ít ông bố, bà mẹ. Và sau khi "bắt" được những hình ảnh đó, họ lại muốn đăng tải lên mạng xã hội (như Facebook, Instagram, Twitter...) để khoe với mọi người như một cách để thể hiện niềm tự hào, hạnh phúc. Nhưng đôi khi, chính thói quen "hồn nhiên" đó lại có thể gây hại cho bé. Các chuyên gia tâm lý khuyên bố mẹ không nên (hoặc cân nhắc) đăng những bức ảnh sau lên mạng.

1. Ảnh con nhà người ta

Mỗi người đều có một quan điểm khác nhau về việc chia sẻ hình ảnh con cái trên phương tiện thông tin đại chúng, bởi vậy, trước khi đăng tải hình ảnh hay gắn tên người khác (tag) vào một bức ảnh, hãy hỏi ý kiến của họ. Nếu không, bạn có thể gây ra tình huống khó xử và làm phật ý người khác.

2. Ảnh nude của bé

Khi đăng tải lên mạng hình ảnh bé con của bạn đang tắm, bạn muốn khoe với mọi người rằng: "Bé thật dễ thương" nhưng nếu bức ảnh đó được lấy lại và sử dụng cho mục đích xấu thì chính bạn sẽ là người ân hận nhất. Tệ hơn, bé có thể trở thành nạn nhân của lạm dụng T*nh d*c từ bức ảnh đó.

3. Ảnh trường học của bé

Trường học vốn được coi là một nơi "an toàn" của các bé nhưng khi bạn đăng những bức ảnh cho thấy rõ địa chỉ trường, lớp bé thì chính bạn đã mở đường cho bọn bắt cóc trẻ em.

4. bức ảnh chụp rõ họ tên, địa chỉ của bé

Tương tự như trường hợp ở trên, khi bạn chia sẻ hình ảnh bảng điểm hay bưu thiếp mà trong đó có ghi rõ họ tên, địa chỉ của bé thì cũng chính là đẩy bé vào nguy hiểm. Trong thế giới thông tin lan truyền chóng mặt như hiện nay, giữ bí mật thông tin cá nhân là một cách khôn ngoan.

5. bức ảnh 'tố' điều bí mật của bé

Bí quyết để trở thành những ông bố, bà mẹ tốt là hãy làm bạn với con. Vì thế, bạn cần tôn trọng và công bằng với chính đứa con bé nhỏ của mình. Nếu bé có một bí mật không muốn nói ra với mọi người thì bạn cần giúp con giữ kín điều đó. Để lộ những thông tin này có thể khiến bé bị ảnh hưởng tâm lý và mất niềm tin ở bạn.

Song Giang

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-5-buc-anh-cua-be-khong-nen-khoe-tren-mang-15462.html)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY