Tâm sự hôm nay

Thầy Thuốc trẻ vượt 300 km đến với trẻ em vùng lũ lụt

Đoàn bác sĩ trẻ tình nguyện Bệnh viện Nhi Trung ương vừa hoàn thành hành trình vượt gần 300 km đến với đồng bào huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh - một trong những địa bàn phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất trong trận lũ lụt lịch sử cuối tháng 7 vừa qua.
Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình "Tiếp sức cho đồng bào lũ lụt tại Quảng Ninh", trong 3 ngày 21-23/08, đoàn bác sĩ trẻ tình nguyện Bệnh viện Nhi Trung ương do Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Học - Chủ tịch công đoàn, làm trưởng đoàn đã vượt chặng đường gần 300 km đến với đồng bào huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh - một trong những địa bàn phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất trong trận lũ lụt lịch sử cuối tháng 7 vừa qua.

Ba Chẽ là một huyện thưa dân cư nằm giữa tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long 50 km về hướng Bắc. Bà con sinh sống tại đây chủ yếu là người dân tộc Dao, còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các kiến thức về chăm sóc sức khoẻ. Hơn 1.400 trẻ em tại đây được các bác sĩ đến từ bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thăm khám sức khỏe và phát Thuốc miễn phí cùng nhiều phần quà cũng được trao tận tay các cháu trong chuyến đi này.

Sáng 22/8, mới hơn 6 giờ, bà con huyện Ba Chẽ và một số vùng lân cận đã náo nức đưa con, em đến xếp hàng chật kín trường mầm non xã Nam Sơn để chờ đến lượt vào khám sức khoẻ.

Thống kê sơ bộ kết quả khám của trên 1.400 trẻ các độ tuổi từ 1 tháng tuổi đến 14 tuổi cho thấy, các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh lý liên quan đến vấn đề vệ sinh, dinh dưỡng là những mặt bệnh phổ biến của trẻ em vùng này. Ngoài ra, qua quá trình thăm khám, một số trường hợp trẻ có biểu hiện bệnh lý về gan mật, tim bẩm sinh, thiếu máu đã được các bác sĩ phát hiện kịp thời và chuyển lên theo dõi, điều trị chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến trên. Khi tư vấn các vấn đề chăm sóc sức khoẻ trẻ em cho các gia đình tại huyện Ba Chẽ, các bác sĩ nhận thấy do có nhiều khó khăn trong tiếp cận y tế nên kiến thức về bệnh lý và cách chăm sóc sức khoẻ phòng bệnh cho trẻ em của người dân còn nhiều hạn chế.

Song song với khám chữa bệnh từ thiện, đoàn công tác cũng tổ chức lớp tập huấn sơ cấp cứu các T*i n*n thương tích thường gặp cho gần 60 học viên là cán bộ y tế và giáo viên mầm non đến từ trung tâm y tế và mầm non huyện Ba Chẽ. Lớp tập huấn là một trong rất nhiều hoạt động của bệnh viện Nhi nhằm phổ cập tới cộng đồng những kiến thức sơ cấp cứu trẻ em cơ bản, cũng là một trong những hoạt động nâng cao kiến thức chăm sóc sức khoẻ cộng đồng cho đội ngũ y tế cấp cơ sở nhằm thực hiện chiến lược giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương.

Đồng hành cùng các bác sĩ trẻ Bệnh viện Nhi Trung ương trong hành trình đầy ắp tình người này là ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn –Chủ tịch hội thầy Thuốc trẻ TP. Hà Nội, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó chủ tịch hội Chữ thập đỏ Hà Nội và phòng Công tác xã hội-bệnh viện Nhi Trung ương. Đặc biệt còn có Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cùng rất nhiều các nhà tài trợ đến từ các doanh nghiệp trong cả nước đồng hành tham gia với các y bác sĩ. Trong đợt này, các nhà tài trợ cũng đã hỗ trợ cho chương trình cũng như tặng quà cho các cháu với tổng giá trị lên tới 200 triệu đồng.

“Sự hiện diện của các thầy Thuốc trẻ bệnh viện Nhi Trung ương khiến chúng tôi cảm thấy thật sự xúc động ”- Đó là lời tâm sự của Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh tại buổi gặp mặt đoàn bác sĩ trẻ tình nguyện. Hành trình của đoàn bác sĩ tình nguyện đến với đồng bào Ba Chẽ không chỉ làm ấm lòng người dân nơi đây mà còn thắp sáng niềm hạnh phúc được sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong trái tim các bác sĩ tình nguyện trẻ. “Chứng kiến các gia đình trong cái nắng gay gắt vẫn mang con nhỏ vượt chặng đường hàng chục cây số đến khám bệnh , chúng tôi chỉ biết nhủ với lòng mình phải cố gắng thật nhiều để đáp lại sự tin tưởng của bà con ở đây”, Bác sĩ Phạm Ngọc Toàn, khoa Cấp cứu - Chống độc, Bí thư Đoàn Thanh niên bệnh viện Nhi Trung ương xúc động chia sẻ.

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-thay-thuoc-tre-vuot-300-km-den-voi-tre-em-vung-lu-lut-18853.html)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY