Ngoại Tim mạch hôm nay

Phẫu thuật tim mạch là nhiệm vụ chính trong việc khám, điều trị và can thiệp tim mạch, lồng ngực và các mạch máu ngoại vi bằng phương pháp ngoại khoa như nội soi, mổ phanh truyền thống, phẫu thuật can thiệp. Khoa ngoại tim mạch chuyên về điều trị các bệnh lý ngoại khoa có liên quan đến vấn đề lồng ngực - tim mạch như tim bẩm sinh, suy tim, phình động mạch, tổn thương/chấn thương thành ngực, phổi và các cơ quan trong lồng ngực như: gãy xương sườn, xương ức, thủng thành ngực, tổn thương các cơ quan tim, phổi, mạch máu,...

Khánh thành phòng chơi trẻ em tại Trung tâm Tim mạch- Bệnh viện Nhi trung ương

“Phòng vui chơi là một biện pháp trị liệu cải thiện tâm trạng và trạng thái thể chất cho các bé trong những ngày nằm viện. Được chơi ở khu vui chơi sẽ giúp các em giảm nhịp tim, cân bằng nhiệt độ cơ thể…” - Thạc sĩ Trần Thị Mai Hương, đại diện Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ.

Với những hiệu quả như vậy, Trung tâm Tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương đã ấp ủ ý tưởng và mong muốn xây dựng được một phòng chơi dành cho bệnh nhi điều trị tại từ rất lâu. Nhưng do điều kiện tài chính chưa cho phép nên mong muốn này của Trung tâm vẫn chưa thể thực hiện.

Cơ duyên đến khi Quỹ Vì Tầm Vóc Việt kết nối với Trung tâm Tim mạch vào tháng 3/2019, cùng với hai nhà tài trợ là ông Cao Hoài Đức và ông Nguyễn Duy Hưng, mong muốn hỗ trợ chi phí mổ tim cho một số trường hợp đặc biệt khó khăn điều trị tại đây. Làm việc với đại diện Trung tâm Tim mạch, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt biết đến dự định xây dựng phòng vui chơi cho bệnh nhi. Từ đó, hai bên đã cùng nhau bắt tay triển khai hiện thực hoá ý định này.

Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Trái) và thầy Pete Kennedy - Tổng Hiệu trưởng TH School cùng đại diện Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương khánh thành phòng vui chơi.

Sáng ngày 15/6, Phòng vui chơi trẻ em tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Nhi Trung ương đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Đây là công trình được đồng hành xây dựng bởi Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, và nguồn tài trợ từ Tập đoàn TH nhằm hưởng ứng Tháng 6 - Tháng hành động vì trẻ em.

“Nhiều bệnh nhi mổ tim phải ra vào viện đến 5-6 lần. Mỗi lần điều trị lại kéo dài ngày, có em nằm tại đây nhiều tuần đến một tháng. Phòng vui chơi này chắc chắn sẽ giúp các em giảm căng thẳng, mệt mỏi, đau đớn trong quá trình điều trị, sớm hồi phục và xuất viện” - Thạc sĩ Trần Thị Mai Hương, đại diện Trung tâm Tim mạch chia sẻ thêm.

Phòng vui chơi được thiết kế an toàn cho trẻ em, với các món đồ chơi được lựa chọn cẩn thận, phù hợp với bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện như thảm cao su giảm chấn, đồ chơi từ nhựa an toàn... Tổng giá trị đầu tư là hơn 90 triệu đồng đồng từ nhà tài trợ Tập đoàn TH.

Đồ đạc và các món đồ chơi tại phòng chơi đều được lựa chọn kỹ càng, an toàn với bệnh nhi.

Chị Vân A. (Từ Liêm, Hà Nội) vui mừng nói: “Con tôi mổ tim ba lần rồi, mỗi lần vào đây gặp các cô y tá bác sĩ, con rất sợ. Lần này, cháu mới mổ được 3 ngày, vẫn còn mệt và sợ nhưng được chơi ở phòng chơi này, tôi thấy con thoải mái hơn rất nhiều, không còn căng thẳng vì cơn đau nữa. Rất may rằng các bạn nhỏ đến đây điều trị được vui chơi, quên đi những cơn đau đớn sau mổ.”

Hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp từ cộng đồng của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, ông Cao Hoài Đức và ông Nguyễn Duy Hưng đã tài trợ hơn 900 đầu sách truyện thiếu nhi cho tủ sách tại đây, cùng với gần 200 đầu sách truyện từ Đoàn Thanh niên NXB Kim Đồng và nhiều đồ chơi từ các nhà hảo tâm cá nhân khác.

Các tình nguyện viên là các thầy cô đại diện TH School và các bạn học sinh đến từ TH School tặng quà cho các bệnh nhi, tổ chức ca hát và cùng chơi với các em.

“Chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn và nỗi đau của các em nhỏ phải điều trị tại bệnh viện. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt mong muốn đây sẽ là không gian vui chơi nhiều sắc màu, giúp các bé có thời gian thư giãn, giảm đi những đau đớn, mệt mỏi và mau chóng khỏi bệnh. Chung tay xây dựng và khánh thành phòng vui chơi này là một hoạt động ý nghĩa, phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - là nâng cao thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam.” - Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phát biểu tại Lễ khánh thành.

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/-khanh-thanh-phong-choi-tre-em-tai-trung-tam-tim-mach-benh-vien-nhi-trung-uong-n159120.html)

Tin cùng nội dung

  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Thuốc chẹn canxi (CCB= calcium channel blocker) ngăn không cho dòng canxi vào nội bào, làm cản trở quá trình co cơ.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Viêm thanh khí phế quản là một bệnh thông thường gây ảnh hưởng đến đường dẫn khí làm cho trẻ khó thở. Thường biến ở trẻ biết đi và tuổi từ 6 đến 12 tháng tuổi
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY