-
Chiều 16/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do ThS Nguyễn Trọng Khoa- Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh -Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 tại Viện Huyết học Truyền máu TW đã làm việc với Viện về công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19.
-
Chiều 3/4, Chủ tịch Hà Nội đã thông tin về một người Thụy Điển đến TP từ ngày 12/3 và phát hiện dương tính SARS-CoV-2 lần 1 khi chuyển sang Viện Huyết học - Truyền máu TƯ điều trị.
-
(MangYTe) - Dù tình trạng khan hiếm máu đang diễn ra trầm trọng nhưng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư vẫn phải phát ra thông báo tạm ngừng tiếp nhận máu nhóm B và AB.
-
Viện Vệ sinh dịch tễ TW thông báo cả 45 người là nhân viên y tế ở Viện Huyết học - Truyền máu TW là F1 liên quan đến bệnh nhân số 237 (BN237) đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.
-
TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, tất cả 45 người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 số 237 đều đã có kết quả âm tính; bệnh nhân được sàng lọc, cách ly ngay từ đầu.
-
Viện Huyết học- Truyền máu TW đã cách ly 60 người tại tầng cao nhất của Viện vì có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 237, trong số này có hơn 20 nhân viên y tế, gồm cả nhân viên y tế điều trị trực tiếp, người đưa suất ăn, cán bộ làm công tác xã hội...
-
GiadinhNet - Sau 13 năm triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc, đến nay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thực hiện được 400 ca ghép, là đơn vị ghép tế bào gốc nhiều nhất tại Việt Nam.
-
Ngày 26-12,Viện Huyết học - Truyền máu TW tổ chức Khai trương điểm hiến máu cố định tại Phòng khám Đa khoa số 2, Trung tâm Y tế quận Đống Đa (số 10, ngõ 122 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội). Đây là điểm hiến máu cố định ngoại Viện thứ 3 được Viện triển khai trong năm 2019.
-
Trải qua một tháng phát động cuộc thi Thiết kế logo Viện Huyết học - Truyền máu TW, Ban tổ chức đã nhận được 309 tác phẩm dự thi của 110 tác giả chuyên và không chuyên đến từ nhiều địa phương trong cả nước.
-
Ngày 3/10, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, do nhu cầu sử dụng tiểu cầu của người bệnh ngày càng tăng, trong khi dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp, Viện kêu gọi người hiến máu đã đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến tiểu cầu.
-
Với dân số lớn, sinh hoạt tập trung ở khu vực nội thành, Hà Nội có tiềm năng lớn về nguồn người hiến máu tình nguyện. Vì vậy, rất cần tổ chức nhiều điểm hiến máu ở ngay tại cộng đồng để những người khỏe mạnh có thể hiến máu thường xuyên và vận động người thân của mình cùng hiến máu
-
Theo quyết định số 1819/QĐ-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm PGS. TS Nguyễn Hà Thanh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương phụ trách công tác chuyên môn của Viện kể từ ngày 14/5/2019
-
Công tác truyền máu được đảm bảo chất lượng có nghĩa là máu và thành phẩm truyền cho bệnh nhân đáp ứng tốt nhất nhu cầu điều trị và hạn chế đến mức thấp nhất các kết quả không mong muốn.
-
Các phản ứng dị ứng miễn dịch trong huyết học và truyền máu thường do các thành phần gây dị ứng của bạch cầu, tiểu cầu hoặc do tự kháng thể chống lại tự kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu, bạch cầu hoặc tiểu cầu.
-
C8, C9 hai thành phần cuối cùng bị hoạt hoá sẽ tạo ra các lỗ thủng làm thay đổi tính thấm màng tế bào, làm tế bào trương to và ch*t.
-
Kháng nguyên không hoàn toàn là kháng nguyên chỉ có phần đặc hiệu mà không có phần mang tính kháng nguyên, nếu có một mình, chúng không gây đáp ứng miễn dịch.
-
Miễn dịch không đặc hiệu là miễn dịch không do phản ứng kháng nguyên- kháng thể như hiện tượng thực bào của bạch cầu, các dịch tiết của mắt, đường tiêu hoá.
-
Gây nhiều phản ứng khi truyền máu do có các chất trung gian và hậu quả sau truyền máu do kháng nguyên HLA và HPA.
-
(MangYTe) - Sáng nay (6/7), Hiệp hội Lốp ôtô Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Việt – Đài truyền hình Việt Nam, đã đến thăm và tặng 300 phần quà và 10 phần quà đặc biệt cho các bệnh nhi nghèo nhất tại bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Tổng số tiền từ thiện lên tới 200 triệu đồng.